Thời tiết TP. HCM se lạnh trở lại

(CLO) Do ảnh hưởng của nguồn không khí lạnh tương đối mạnh, từ ngày 4/1 đến ngày 6/1, nhiệt độ TP. HCM sẽ giảm còn 20-21 độ C vào sáng sớm.

Trong hai ngày qua, nhiệt độ cả nước tăng nhẹ khi khối không khí lạnh suy yếu dần. Tuy nhiên, thông tin từ chuyên gia Khí tượng Thủy văn Lê Thị Xuân Lan cho biết từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc sẽ đón ít nhất 2 đợt không khí lạnh khác với cường độ mạnh hơn. Do đó,TP. HCM và các tỉnh miền Nam sẽ se lạnh trở lại.

TP. HCM se lạnh do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh từ miền Bắc. Ảnh: TL

TP. HCM se lạnh do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh từ miền Bắc. Ảnh: TL

Cụ thể, chuyên gia Lê Thị Xuân Lan nhận định năm nay, cả nước đón mùa Đông sớm. Đây là hệ quả từ La Nina. Bà Lan chỉ ra dưới tác động của hiện tượng La Nina, không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Khối không khí lạnh tràn về Việt Nam xuất phát từ Siberia. Những năm có Lanina, không khí lạnh và gió mùa đông bắc mạnh hơn, rét hơn so với năm có El Nino.

Đồng thời, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan nhận định TP. HCM cũng như các tỉnh miền Nam đang trong mùa khô, chịu tác động từ La Nina sẽ gây mưa trái mùa.

Hiện tượng này xảy ra do miền Nam gặp không khí lạnh từ phía Bắc, cộng thêm ngoài biển có những khối mây dông do rãnh thấp xích đạo đi qua nam Biển Đông và phía Nam của Cà Mau.

Bên cạnh đó, bà Lan còn cho biết mưa chủ yếu xuất hiện tại khu vực ven biển đồng bằng Sông Cửu Long, khi hai hệ thống này hội tụ và được gió đông bắc thổi, đẩy ổ mây dông từ ngoài biển vào khiến miền Nam có mưa trái mùa lất phất.

Đồng thời từ nay đến ngày 6/1, khu vực TP. HCM sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh khác với cường độ tương đối mạnh. Nhiệt độ giảm còn 20-21 độ C vào sáng sớm, buổi trưa duy trì 30-31 độ C và tối hạ thấp trở lại. Sương mù xuất hiện nhiều.

Tuy nhiên, đây chưa phải đợt không khí lạnh cuối cùng. Từ 14-19/1, một đợt không khí lạnh khác mạnh hơn 2 đợt trước sẽ tác động khiến miền Bắc có khả năng rét đậm, rét hại.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: