"Thông chốt" kiểm dịch Covid-19 bất thành, người đàn ông dọa sát hại cảnh sát

(CLO) Qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 nhưng không có giấy tờ, người đàn ông đã xuống xe chửi bới, lăng mạ và đe dọa "sẽ giết" cảnh sát cơ động.
thong chot kiem dich covid 19 bat thanh nguoi dan ong doa sat hai canh sat hinh 1

Người đàn ông kéo khẩu trang của cảnh sát cơ động và thách thức. Ảnh: vtc.vn

Ngày 27/8, Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ông Lâm Đình Bảo (SN 1990, ngụ phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo cơ quan công an, vào sáng cùng ngày, ông Bảo điều khiển xe ô tô mang BKS 61A - 624.00 di chuyển từ quốc lộ 13 hướng vào đường Huỳnh Văn Lũy (thuộc phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một).

Tại nút giao này có một chốt kiểm dịch và lực lượng tại chốt đã yêu cầu ông Bảo dừng xe, kiểm tra giấy tờ, nhưng ông Bảo không xuất trình được.

Sau đó, ông Bảo tiếp tục lên xe và một mực đòi "thông chốt", nhưng bị lực lượng chức năng chặn lại. Ông Bảo xuống xe, cởi khẩu trang rồi chửi bới, lăng mạ và chỉ tay vào mặt một chiến sĩ CSCĐ dọa giết cả nhà.

Lúc này, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa ông Bảo về trụ sở Công an phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một.

Tại cơ quan công an, ông đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: