Thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành Sản phụ khoa

(CLO) Nguyễn Đức Anh Quân (24 tuổi, quê Nghệ An) là một trong ba thủ khoa bác sĩ nội trú năm 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ở lượt “hô tên” đầu tiên tại Match Day, Quân chọn Sản phụ khoa, chuyên ngành mà nam sinh sẽ theo đuổi trong 3 năm tới.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Match Day 2026, sự kiện đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029).

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất là khi các thí sinh lần lượt lựa chọn chuyên ngành theo thứ hạng. Với vị trí thủ khoa, Anh Quân là một trong những người có lợi thế lớn nhất khi được lựa chọn trước.

clo_br_img-6584.jpg
Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 Nguyễn Đức Anh Quân đã chọn chuyên ngành Sản Phụ khoa tại Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội.

Nhưng với Quân, vị trí này không chỉ mang lại niềm vui.

“Em có nhiều cảm xúc đan xen. Trước hết là niềm tự hào khi quá trình học tập của mình được đền đáp. Sau đó là niềm vui và cuối cùng là cảm giác trách nhiệm”, Quân chia sẻ.

Nam sinh cho rằng danh hiệu thủ khoa càng khiến bản thân phải nỗ lực nhiều hơn trong ba năm nội trú.

“Khi đạt được vị trí thủ khoa, tất nhiên em sẽ phải cố gắng rất nhiều trong quá trình ba năm nội trú sắp tới”, Quân bộc bạch.

Trước thời điểm lựa chọn, Quân không tiết lộ chuyên ngành mình dự định đăng ký. Nam sinh cho biết quyết định được cân nhắc trên cả sở thích cá nhân và triển vọng nghề nghiệp.

“Thứ nhất là ngành đó phải phù hợp với sở thích, sự yêu thích và đam mê cá nhân. Thứ hai là em sẽ cân nhắc đến tiềm năng phát triển của ngành trong tương lai, cũng như cơ hội việc làm sau này”, Quân nói.

Và lựa chọn cuối cùng của nam sinh là Sản phụ khoa.

Không học để lấy điểm, học để đứng trước bệnh nhân

Quân cho biết không có phương pháp học đặc biệt để trở thành thủ khoa. Động lực lớn nhất của nam sinh là mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi.

“Việc học của em chủ yếu xuất phát từ mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi. Em học để có được lượng kiến thức cần thiết và để bản thân cảm thấy tự tin khi đứng trước bệnh nhân”, Quân cho biết thêm.

Với nam sinh, điểm số chỉ là một phần của quá trình. Kiến thức phải được tích lũy đủ sâu để khi bước vào thực tế khám, chữa bệnh, bác sĩ có thể tự tin đưa ra quyết định.

Bước vào đào tạo nội trú, Quân xác định trách nhiệm sẽ lớn hơn. Nam sinh đặt mục tiêu tiếp tục học tập, cập nhật kiến thức và rèn luyện y đức trong suốt quá trình hành nghề.

clo_br_1788942763297-5852758609093538998-5852758609093538998-fcfbcf591ca79bba885ddf0b09688dff.jpg
Sau lựa chọn tại Match Day, phía trước Nguyễn Đức Anh Quân là ba năm đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản Phụ khoa với nhiều áp lực về học tập, thực hành và chuyên môn.

“Em thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Em sẽ cố gắng hết sức và xác định rằng bản thân phải học tập suốt đời để có đủ kiến thức, đồng thời không ngừng rèn luyện y đức để có thể trở thành một bác sĩ giỏi”, Quân nói.

Sau khi hoàn thành chương trình nội trú, Quân định hướng làm việc tại tuyến trung ương để được tiếp xúc với những ca bệnh khó, bệnh cảnh phức tạp và tiếp tục nâng cao chuyên môn.

“Ở đó, em có thể tiếp xúc với những ca bệnh khó, những bệnh cảnh phức tạp, đồng thời có thêm nhiều cơ hội để học tập và phát triển chuyên môn”, Quân chia sẻ.

Cuộc đua 780 người chọn 444 suất

Năm nay, 1.114 thí sinh đến từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước đăng ký dự thi bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội. Sau kỳ thi, 780 người đủ điều kiện tham gia Match Day, nhưng chỉ có 444 suất thuộc 37 chương trình đào tạo.

Khoảng cách này khiến việc vượt qua kỳ thi chưa phải điểm kết thúc. Thí sinh còn phải cạnh tranh để giành suất và chuyên ngành mong muốn.

Nội khoa có chỉ tiêu lớn nhất với 50 suất, tiếp đến là Chẩn đoán hình ảnh 30 suất, Da liễu 22 suất. Nội - Tim mạch, Nhãn khoa, Răng Hàm Mặt, Tâm thần và Ung thư cùng có 20 suất.

clo_br_1788942790431-5852758609093538998-5852758609093538998-65cd2ce05bf11388715cb6526b65e909.jpg
780 thí sinh đủ điều kiện tham dự Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội bước vào thời khắc lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú.

Sản phụ khoa, Nhi khoa và Ngoại khoa mỗi ngành có 15 suất; Phẫu thuật tạo hình chỉ tuyển 8 người.

Tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhắn nhủ các tân bác sĩ nội trú rằng, mỗi chuyên ngành đều có giá trị và cơ hội thành công nếu người học có đam mê, kiên trì và nỗ lực.

Ba năm nội trú, theo ông, sẽ là hành trình khắc nghiệt nhưng quý báu để các bác sĩ trẻ trưởng thành và khẳng định năng lực.

Còn với Anh Quân, khoảnh khắc đứng đầu danh sách và được lựa chọn trước không phải đích đến. Đó là lợi thế đầu tiên, đồng thời cũng là lời nhắc về trách nhiệm trong ba năm đào tạo mà nam sinh vừa bắt đầu.

Xem thêm

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

(CLO) Những ngày đầu năm học mới, khi các trường đại học hoàn tất tuyển sinh và tổ chức khai giảng, không ít sinh viên vẫn đang loay hoay tìm kiếm chỗ ở. Giá phòng tăng cao, trong khi những căn trọ có vị trí thuận tiện, mức giá phù hợp ngày càng khan hiếm, khiến nhiều sinh viên phải tạm thời ở nhờ người thân hoặc chấp nhận đi xa để giảm chi phí.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Lạng Sơn: Tập trung cao độ triển khai đề án cửa khẩu thông minh

Lạng Sơn: Tập trung cao độ triển khai đề án cửa khẩu thông minh

(CLO) Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các sở, ngành, doanh nghiệp và nhà đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, nhất là các hạng mục hạ tầng, kết nối dữ liệu và vận hành thử nghiệm phương tiện AGV/IGV, hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 9/2026.

Cỡ chữ bài viết: