Thủ tướng Merkel kêu gọi bỏ phiếu cho Laschet 'để ổn định đất nước'

(CLO) Thủ tướng Angela Merkel hôm thứ Bảy (25/9) đã kêu gọi người Đức bỏ phiếu cho người kế nhiệm Armin Laschet của bà. Các cử tri Đức sẽ chính thức đi bỏ phiếu vào ngày hôm nay (26/9), trong cuộc bầu cử được đánh giá là căng thẳng và khó lường nhất trong nhiều năm.

Ông Laschet, 60 tuổi, đã thách thức đối thủ Đảng Dân chủ Xã hội của mình là Olaf Scholz trong cuộc chạy đua cho chức thủ tướng, mặc dù các cuộc thăm dò cuối cùng cho thấy khoảng cách giữa họ rất sít sao, khiến cuộc bỏ phiếu trở thành một trong những cuộc bỏ phiếu khó đoán nhất trong những năm gần đây.

Bà Merkel đã cố gắng ít thể hiện thái độ trong cuộc chiến tranh cử khi bà chuẩn bị rút lui khỏi chính trường sau 16 năm cầm quyền. Nhưng bà đã bị lôi kéo vào lịch trình tranh cử 'điên cuồng' của vị chủ tịch không nổi tiếng trong đảng của bà, Armin Laschet.

thu tuong merkel keu goi bo phieu cho laschet de on dinh dat nuoc hinh 1

Thủ tướng Angela Merkel và Thống đốc Armin Laschet, ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử sắp tới, vẫy tay chào người ủng hộ tại sự kiện vận động bầu cử cuối cùng của Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, CDU, trước cuộc tổng tuyển cử Đức ở Aachen, Đức vào ngày 25 tháng 9 năm 2021. Ảnh : AP

Vào thứ Sáu (24/9), bà Merkel đã thu hút sự quan tâm của các cử tri lớn tuổi của Đức khi kêu gọi họ giữ cho những người bảo thủ của bà nắm quyền vì lợi ích mang tính ổn định - một thương hiệu của nước Đức.

Bà nói: “Để giữ cho nước Đức ổn định, Armin Laschet phải trở thành thủ tướng".

Một ngày trước cuộc bỏ phiếu, bà đã đến quê hương của Laschet và khu vực bầu cử Aachen, một thành phố gần biên giới phía tây của Đức với Bỉ và Hà Lan, nơi ông sinh ra và vẫn đang sống.

“Đó là tương lai của bạn, tương lai của con cái bạn và tương lai của cha mẹ bạn”, bà nói, đồng thời kêu gọi sự vận động mạnh mẽ cho liên minh bảo thủ của mình.

Bà nhấn mạnh rằng bảo vệ khí hậu sẽ là một thách thức chính của chính phủ tiếp theo, nhưng cho hay rằng điều này sẽ không đạt được "chỉ đơn giản là thông qua các quy tắc và quy định".

Bà nói: “Vì điều đó, chúng tôi cần phát triển công nghệ mới, các quy trình mới, các nhà nghiên cứu, những người quan tâm".

thu tuong merkel keu goi bo phieu cho laschet de on dinh dat nuoc hinh 2

"Để giữ cho nước Đức ổn định, Armin Laschet phải trở thành thủ tướng", bà Merkel nói, nhắc đến lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ. Ảnh: AFP

Hàng trăm nghìn người đã xuống đường vào thứ Sáu (24/9) để kêu gọi thay đổi và bảo vệ khí hậu nhiều hơn, một nhà hoạt động hàng đầu gọi cuộc bầu cử hôm Chủ nhật (26/9) là cuộc bỏ phiếu "của một thế kỷ".

Mai Vân (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: