Thủ tướng Úc có thể không tham gia hội nghị biến đổi khí hậu

(CLO) Trước áp lực phải thông qua mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2050, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Hai (27/9) rằng ông có thể không tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc năm nay tại Glasgow.

Là nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới về giá trị, và vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất phần lớn điện năng, Úc đã không đưa ra cam kết chắc chắn về việc cắt giảm khí nhà kính của mình.

Ông Morrison cho biết Úc sẽ vẫn khai thác và xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch miễn là có người mua.

thu tuong uc co the khong tham gia hoi nghi bien doi khi hau hinh 1

Australia đã từ chối áp dụng mục tiêu không phát thải ròng và vẫn là một trong những nhà xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về việc tham dự hội nghị khủng hoảng khí hậu toàn cầu vào tháng 11, Thủ tướng Morrison nói với tờ báo của Úc rằng: "Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định cuối cùng nào".

"Tôi phải tập trung vào những thứ ở đây và với COVID. Úc sẽ mở cửa vào khoảng thời gian đó. Sẽ có rất nhiều vấn đề cần quản lý và tôi phải quản lý những nhu cầu đó", ông nói.

Cuộc họp kéo dài 12 ngày tại Scotland là hội nghị khí hậu lớn nhất kể từ cuộc đàm phán mang tính bước ngoặt ở Paris vào năm 2015. Đây được coi là một bước quan trọng trong việc đặt ra các mục tiêu phát thải trên toàn thế giới nhằm làm chậm sự nóng lên toàn cầu.

Chính phủ của ông Morrison đã gợi ý rằng họ sẽ đạt được mức phát thải carbon ròng 'càng sớm càng tốt', và tốt nhất là vào năm 2050, nhưng chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào để làm như vậy.

Thủ tướng Úc nói rằng ông đang cố gắng đưa chính phủ và đất nước xích lại gần nhau về các cam kết, nhằm tạo ra sự chắc chắn trong 20 đến 30 năm tới.

Các nhà khoa học khí hậu cảnh báo thời tiết khắc nghiệt và hỏa hoạn khốc liệt sẽ ngày càng phổ biến do sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra.

Các nhà bảo vệ môi trường cho rằng việc không hành động về biến đổi khí hậu có thể khiến nền kinh tế Úc thiệt hại hàng tỷ đô la khi nước này phải hứng chịu nhiều trận cháy rừng, bão và lũ lụt.

Khi được hỏi liệu ông có cam kết với một mục tiêu khí hậu cụ thể hay không, thủ tướng trả lời: "Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ có một kế hoạch".

Ông Morrison nói rằng vị trí của Úc với tư cách là nhà xuất khẩu năng lượng chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ thay đổi và điều quan trọng là phải thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Vũ Hoàng (Theo channelnewsasia)

Xem thêm

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

Ông Putin nói chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Zelenskyy

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/6 cho biết hiện ông chưa thấy lý do để gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư ngỏ đề xuất hai bên tổ chức đối thoại trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ năm.

Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Cuba lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ

(CLO) Chính phủ Cuba lên tiếng phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cùng nhiều quan chức, tổ chức và doanh nghiệp của nước này.

Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine

Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ mới cho Ukraine

(CLO) Hạ viện Mỹ ngày 4/6 đã thông qua một dự luật hỗ trợ mới cho Ukraine sau khi một nhóm nghị sĩ Cộng hòa cùng các nghị sĩ Dân chủ thúc đẩy thành công việc đưa dự luật ra bỏ phiếu.

Nga gia tăng sức ép quân sự, Ukraine đẩy mạnh phản công tầm xa

Nga gia tăng sức ép quân sự, Ukraine đẩy mạnh phản công tầm xa

(CLO) Những diễn biến quân sự đầu tháng 6/2026 cho thấy Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công có hệ thống nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hạ tầng quân sự và mạng lưới hậu cần của Ukraine. Theo giới chức Nga, các hoạt động này được triển khai như một phần của chiến lược gây sức ép quân sự đối với Kiev, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nỗ lực đàm phán trong tương lai.

El Nino đe dọa mùa màng châu Á, dấy lên lo ngại về an ninh lương thực

El Nino đe dọa mùa màng châu Á, dấy lên lo ngại về an ninh lương thực

(CLO) Tình trạng thời tiết khô hạn đang ảnh hưởng đến hoạt động gieo trồng trên khắp châu Á, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung lương thực tại khu vực đông dân nhất thế giới, trong bối cảnh hiện tượng El Nino mạnh được dự báo sẽ xuất hiện trong nửa cuối năm 2026.

Cỡ chữ bài viết: