Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cách ly xã hội toàn thành phố từ chiều 27/7

Thứ hai, 27/07/2020 11:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16, áp dụng từ chiều 27/7.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cách ly xã hội toàn thành phố từ chiều 27/7. Ảnh: TL.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng cách ly xã hội toàn thành phố từ chiều 27/7. Ảnh: TL.

Sáng 27/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 với chính quyền Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng số ca lây nhiễm đến nay chưa dừng lại nên phải tập trung khống chế dịch, không để lây lan rộng hơn.

“Chúng ta phải dứt khoát, nếu không sẽ thất bại trong đợt chống dịch này. Chúng ta chưa dùng từ phong tỏa thành phố Đà Nẵng nhưng phải có cấp độ cách ly xã hội”, Thủ tướng nói và yêu cầu chính quyền Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ chiều nay (27/7) theo Chỉ thị 16.

Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, đã trao đổi với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về biện pháp cách ly toàn xã hội.

Lãnh đạo Bộ Y tế nói: “Bộ Y tế cũng thống nhất với ý kiến này. Trong đó, 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng phải được cách ly, phong tỏa toàn bộ khu vực”.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cho biết, nguồn lây hiện tại ở Đà Nẵng chưa được xác định. Do đó, ngành y tế không chỉ xét nghiệm diện rộng, mà phải truy tìm những người đã đến Đà Nẵng trong vòng 1 tuần qua, phải cách ly tại nhà. Trường hợp sốt, ho phải được xét nghiệm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tình hình dịch bệnh tại thành phố đang rất phức tạp. Thời gian tới, qua sàng lọc có thể phát hiện thêm. Hiện tại có 12 ca nghi nhiễm.

Tại bệnh viện có tình trạng lây nhiễm cho đội ngũ bác sĩ nhưng chưa tìm được mối liên hệ nào giữa 3 ca bệnh đã phát hiện.

“Biện pháp áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 là cần thiết với Đà Nẵng lúc này”, ông Thơ nói và cho biết, Đà Nẵng đang có khoảng 10.000 ca cần lấy mẫu xét nghiệm.

Khu vực cách ly tại 3 bệnh viện cũng sẽ được mở rộng ra toàn bộ các tuyến đường xung quanh, khu dân cư trong các kiệt hẻm.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của bệnh nhân 416 và 418 tại Đà Nẵng, sáng 27/7, theo báo cáo của Tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống COVID-19, sức khỏe hai ca COVID-19 tại Đà Nẵng (BN416 và BN418) đang có diễn biến xấu, phải thở máy, tiên lượng rất nặng do có tiền sử mắc bệnh lý nền.

Với những trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân 416 và 418, Sở Y tế Quảng Nam cho biết, 120 trường hợp đều âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, ngành Y tế địa phương sẽ tiếp tục sàng lọc phát hiện, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân này.

Minh Châu

Tin khác

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

Ninh Bình bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024

(CLO) Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Trên cơ sở đó, cán bộ làm công tác dân vận tỉnh Ninh Bình cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, nắm chắc tình hình dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tin tức
Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

Bắc Ninh gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến

(CLO) Ngày 25/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt tọa đàm Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

Ninh Bình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trang trọng tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tin tức
Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Hiệp định Geneve thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ: Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải; có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Tin tức
Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức