Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ người già, người khuyết tật làm Chứng minh nhân dân tại nhà

Thứ năm, 17/10/2019 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhiều người già, người khuyết tật được Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Quảng Điền) trực tiếp về tại nhà để làm thủ tục và cấp đổi Chứng minh nhân dân.

Ngày 17/10, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa qua đơn vị đã chủ động phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành rà soát các trường hợp thuộc diện người già yếu, người khuyết tật, sau đó thống kê, lập danh sách và xây dựng kế hoạch cụ thể gửi về Ban chỉ huy Công an huyện, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh để báo cáo, đề xuất bố trí Cán bộ, Chiến sĩ đến tận nhà cấp giấy chứng minh nhân dân.

Cán bộ công an Thừa Thiên - Huế đến nhà hỗ trợ người dân cao tuổi làm thủ tục cấp, đổi giấy Chứng minh nhân dân.

Cán bộ công an Thừa Thiên - Huế đến nhà hỗ trợ người dân cao tuổi làm thủ tục cấp, đổi giấy Chứng minh nhân dân.

Bên cạnh đó, tiến hành bố trí tổ công tác xuống tận cơ sở để hướng dẫn các thủ tục hồ sơ và triển khai cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân theo tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện và đúng quy định pháp luật.

Đối với các đối tượng có sức khỏe và đang có khả năng đi lại được thì Công an huyện bố trí làm giấy chứng minh nhân dân tập trung tại trụ sở UBND xã. Riêng những đối tượng ốm đau, khuyết tật hoặc già yếu thì ưu tiên cử cán bộ, chiến sĩ đến tận nhà để làm.

Cũng trong dịp này, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Quảng Điền đã phối hợp với lực lượng Công an xã đến tận nhà làm giấy chứng minh nhân dân cho 46 trường hợp thuộc các đối tượng ốm đau, khuyết tật, già yếu tại các xã Quảng Công, Quảng Ngạn, Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Phú.

Nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi được cơ quan nhà nước hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ.

Nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng khi được cơ quan nhà nước hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ.

Việc làm này mang tính nhân văn sâu sắc, qua đó nhận được sự đồng tình, khen ngợi của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Trước đó, công an các huyện vùng cao A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cũng đã nhiều lần thực hiện các hoạt động tương tự và nhận được sự đồng tình của người dân.

Hữu Tin – Việt Dũng

Tin khác

Gia Lai: Vợ chồng bác sỹ kể lại giây phút ép tim cứu người trên đường đi công tác

Gia Lai: Vợ chồng bác sỹ kể lại giây phút ép tim cứu người trên đường đi công tác

(CLO) Trong quá trình sơ cứu các nạn nhân, phát hiện một hành khách bị thương, nhịp tim, mạch đang yếu dần nên vợ chồng bác sỹ Giáp và Yến (công tác tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) đã thay nhau thực hiện ép tim suốt chặng đường đến Bệnh viện.

Đời sống
Tai nạn trên Điện Biên, thương vong thấp do cứu hộ kịp thời

Tai nạn trên Điện Biên, thương vong thấp do cứu hộ kịp thời

Khoảng 16h30 ngày 20/4/2024 tại km 45 quốc lộ 279, đèo Tằng Quái, Huyện Mường Ảng cách TP. Điện Biên Phủ 27km đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, va quệt giữa hai xe ô tô, nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa đường trơn trượt dẫn đến tai nạn.

Đời sống
Hà Nam: Hơn 1.500 học sinh, người lao động tham gia ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm

Hà Nam: Hơn 1.500 học sinh, người lao động tham gia ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm

(CLO) Ngày 20/4, tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và giải quyết việc làm năm 2024.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Nam Định: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

(CLO) Để chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, động vật trên địa bàn tỉnh, các địa phương trong tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đời sống
600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(CLO) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Đời sống