Thực hư chuyện 50.000 đồng, một mớ rau muống tại TP.HCM

(CLO) Sau khi có chỉ thị giãn cách toàn thành phố, các mặt hàng rau xanh tại TP.HCM đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Cá biệt, có nơi, một mớ rau muống có giá lên tới 50.000 đồng.

Cách đây 4 hôm, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn TP.HCM, một mớ rau muống có giá khoảng 10.000 - 15.000 đồng/mớ, rau cải ngọt có giá 25.000 đồng/mớ, mồng tơi có giá 25.000 đồng/mớ, bắp cải, khổ qua có giá khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg;...

Sau khi có chỉ thị giãn cách toàn thành phố, các mặt hàng rau xanh tại TP.HCM đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Cá biệt, một mớ rau muống có giá lên tới 50.000 đồng.

Sau khi có chỉ thị giãn cách toàn thành phố, các mặt hàng rau xanh tại TP.HCM đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Cá biệt, một mớ rau muống có giá lên tới 50.000 đồng.

Thế nhưng, sau khi TP.HCM ban hành Chỉ thị 16, yêu cầu đóng cửa một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, đã khiến nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm tăng chóng mặt, trong đó, rau xanh là mặt hàng tăng “sốc” nhất.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, chị Nguyễn Băng sinh sống phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức cho biết: Tại chợ Tam Bình (Thủ Đức), nếu ngày thường, một mớ rau muống có giá 10.000 đồng, thì sang ngày 7/7, mớ rau muống đã tăng lên 40.000 đồng/mớ, tăng gấp 4 lần. Thậm chí, chiều hôm qua (8/7), rau muống đã tăng lên 50.000 đồng/mớ, tăng gấp 5 lần.

Không chỉ có rau muống, rau cải ngọt cũng tăng lên 30.000 - 35.000 đồng/mớ, mồng tơi tăng lên 40.000 đồng/mớ, bắp cải, khổ qua cũng tăng trên 50.000 đồng/kg;....

Do giá bán tại chợ Tam Bình đắt đỏ, chị Băng đã tới các chợ xung quanh để mua sắm. Thế nhưng, rau xanh tại các chợ xung quanh đều có giá bán tương tự, thậm chí có hiện tượng càng vào sâu trong thành phố, giá rau xanh càng đắt.

Trong khi đó, các tiểu thương trong chợ giải thích: Giá rau xanh bị đẩy lên cao là do các chợ đầu mối đóng cửa, quá trình vận chuyển gặp nhiều khó khăn, chi phí vận chuyển cao, kèm theo đó người dân tới mua đông nên dẫn tới tăng giá các mặt hàng.

Được biết, hiện tượng rau xanh tăng phi mã chỉ xuất hiện tại các chợ dân sinh. Trong khi đó, tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, giá rau xanh ổn định, song vẫn có hiện tượng thiếu hàng cục bộ.

TP.HCM có hiện tượng thiếu hàng hóa cục bộ

Ngay trong chiều 9/7, Bộ Công Thương một lần nữa có chỉ đạo không để TP.HCM rơi vào tình trạng thiếu hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết: Tính đến 11 giờ sáng 9/7, tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn TP.HCM đã cải thiện so với ngày hôm qua và những ngày trước, nhưng vẫn còn thiếu hàng hóa cục bộ một số nơi tại một số thời điểm. 

Ở những nơi này hàng hóa được cung ứng tăng nhiều so với những ngày trước, lượng người mua cũng giảm so với chiều ngày mùng 7 và mùng 8/7.

Nhận định về hiện tượng thiếu hàng hóa cục bộ, Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, do 03 chợ đầu mối tại TP.HCM ngừng hoạt động, các thương nhân tìm địa điểm để giao dịch, giao nhận hàng hóa khó khăn, chuỗi cung ứng nông sản cho thành phố bị xáo trộn. 

Mặt khác sau khi các chợ tự phát và nhiều chợ truyền thống bị dừng hoạt động, người dân tập trung mua hàng thực phẩm tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích quá đông nên không đáp ứng được nhu cầu.

TP.HCM có hiện tượng thiếu hàng hóa cục bộ.

TP.HCM có hiện tượng thiếu hàng hóa cục bộ.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển, cung ứng rau, củ, quả từ Lâm Đồng; lợn hơi, gia cầm từ Đồng Nai, Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai rất khó khăn, người vận chuyển phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 mới được vào tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, trong khi việc xét nghiệp và chờ kết quả xét nghiệm mất nhiều chi phí và thời gian.

Tại hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh, mỗi ngày có nhiều đợt hàng thực phẩm như: rau, củ, quả, trứng được bổ sung nhưng chỉ sau chưa đầy 01 giờ các loại hàng này đã hết, đến chiều tối ngày 08/7 toàn hệ thống còn rất ít một số loại rau, củ, quả, thịt đông lạnh.

Tại hệ thống siêu thị Coopmart cũng xảy ra tình trạng thiếu hàng như hệ thống Bách Hóa Xanh nhưng quy mô cung ứng hàng thực phẩm lớn hơn rất nhiều, đến tối vẫn còn bổ sung thêm hàng hóa.

Các siêu thị AEON lượng thực phẩm tươi sống cung ứng tương đối đầy đủ, lượng người mua đông, tuy nhiên do tuân thủ quy tắc 5K nên hạn chế lượng người vào siêu thị cùng lúc nên còn đông người phải chờ để vào siêu thị.

Các hệ thống siêu thị khác như Lotte, MM Mega Market hàng thực phẩm tươi sống cung ứng còn hạn chế, mặt hàng rau, củ, quả, trứng, thịt, cá nhiều thời gian đứt hàng.

Trong chiều ngày 08/7/2021 nhiều người dân đến siêu thị, cửa hàng tiện ích không có hàng thực phẩm tươi sống nên bỏ về.

Tại một số ít chợ truyền thống còn hoạt động nhưng có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng để tuân thủ nguyên tắc chống dịch 5K nên số quầy sạp cung ứng hàng thực phẩm hoạt động ít hơn nhiều so với ngày thường trước đây, nên việc cung ứng cũng hạn chế.

Các mặt hàng thực phẩm chế biến khác như: gạo, mì ăn liền, bún, miến nước mắm, nước chấm, nước tương, dầu ăn,…nhu cầu tăng so với trước đây nhưng vẫn đủ nguồn hàng.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: