Thương hiệu xa xỉ đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở Trung Quốc

(CLO) Sự tăng giá của các thương hiệu xa xỉ đã khiến nhiều người tiêu dùng Trung Quốc chuyển hướng sang các mặt hàng bình dân trong nước, thị trường đồ cũ hoặc thị trường "chợ xám".

Doanh số bán hàng của LVMH, tập đoàn hàng đầu thế giới về hàng xa xỉ, đã giảm 3% trong quý gần đây, thấp hơn so với dự báo. Sự sụt giảm này được cho là do tác động của việc nhu cầu tiêu dùng tại Trung Quốc và Nhật Bản giảm mạnh.

Salvatore Ferragamo (SFER.MI) của Ý cũng đã công bố doanh thu quý giảm, chủ yếu do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc chậm lại.

Max Piero, CEO công ty tư vấn Re-Hub, cho biết “Chừng nào giá cả hàng hiệu giữa Trung Quốc và các nước khác còn chênh lệch, người tiêu dùng sẽ luôn tìm kiếm những cách mua hàng rẻ hơn, kể cả trên thị trường chợ xám".

“Thị trường xám” hay chợ xám là thuật ngữ kinh tế chỉ các hoạt động trao đổi hàng hóa hợp pháp nhưng không chính thức, không được ủy quyền và nó nằm ngoài kênh phân phối của nhà sản xuất.

Với giá trị ước tính lên tới 57 tỷ đô la mỗi năm, thị trường chợ xám hàng xa xỉ tại Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ nhờ các nền tảng như DeWu. Tại đây, hàng hiệu ngoại nhập được bán với mức giảm giá từ 20% đến hơn 50%, thu hút một lượng lớn người tiêu dùng.

thuong hieu xa xi doi mat voi su canh tranh khoc liet o trung quoc hinh 1

Một người đang quảng cáo một chiếc túi trong buổi phát trực tiếp tại kho hàng của nền tảng thương mại điện tử hàng hiệu cũ ZZER ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Re-Hub ước tính doanh số của 48 thương hiệu trên nền tảng DeWu đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, đạt hơn 7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 984,4 triệu đô la). Tuy nhiên, doanh số bán lẻ của Trung Quốc chỉ tăng trưởng nhẹ 3,2% vào tháng 9, điều này cho thấy sự yếu kém trong mức tiêu thụ nội địa.

Sự chậm lại này là một tín hiệu không mấy tích cực cho các công ty xa xỉ toàn cầu, đặc biệt khi Trung Quốc chiếm khoảng 25% doanh thu toàn cầu của ngành này.

"Sự gia tăng giá cả của các thương hiệu xa xỉ chính là yếu tố chính khiến nhiều người tiêu dùng như tôi chuyển sang tìm kiếm các lựa chọn thay thế trên thị trường hàng cũ và chợ đen", Yi Kejie, 28 tuổi, một người tiêu dùng xa xỉ chia sẻ.

Zhu Tainiqi, người sáng lập nền tảng ZZER, cho biết: "Số lượng người bán đang tăng nhanh, nhưng số lượng người mua lại khá ổn định". Zhu cho biết điều này đã dẫn đến việc giá mua trung bình giảm so với năm ngoái, với giá trị đơn hàng trung bình cũng giảm khoảng 10%. Dù vậy, các thương hiệu như Louis Vuitton và Coach vẫn đang bán chạy.

Thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng tại Trung Quốc, với những cái tên nổi bật như Plum, ZZER và Xianyu, đang phát triển cực kỳ nhanh chóng. Theo báo cáo của iResearch, thị trường này đã tăng trưởng hơn 30% mỗi năm kể từ năm 2020. Tuy nhiên, Zhu dự đoán tốc độ tăng trưởng có thể sẽ chậm lại một chút trong năm nay, khoảng 20%.

Theo Zhu, việc chuyển sang các thị trường hàng cũ và thị trường xám không đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn các sản phẩm xa xỉ mới. Nhiều người tiêu dùng vẫn kết hợp cả hai hình thức mua sắm này.

Hà Trang (theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: