Thương hiệu này nổi tiếng với việc sản xuất xe limo cho Tổng thống Nga. Ông Manturov cho biết thêm, việc sản xuất tại nhà máy sẽ bắt đầu trước cuối năm nay.
Toyota đóng cửa nhà máy vào năm 2022 và rời khỏi thị trường Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt chống lại Moscow liên quan đến Ukraine. Cơ sở sản xuất các mẫu xe Camry và RAV4 sau đó được bán cho Viện Nghiên cứu Khoa học Ô tô và Động cơ Ô tô Trung ương, viết tắt là NAMI, cơ quan sở hữu thương hiệu Aurus.
Chiếc limousine Aurus Senat chở Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lễ nhậm chức của ông tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga vào ngày 7/5/2024. Ảnh: Sputnik.
Năm 2022, Viện cũng mua cổ phần kiểm soát của Renault tại AvtoVAZ, một nhà sản xuất ô tô của Nga.
Aurus là dòng xe hạng sang được tạo ra cách đây một thập kỷ với mục đích thay thế đội xe hầu hết sản xuất ở nước ngoài được các quan chức hàng đầu Nga sử dụng.
Thương hiệu này ra mắt lần đầu tại lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 5/2018. Hôm thứ Ba (7/5), Tổng thống Nga Putin đã sử dụng phiên bản cập nhật của chiếc xe hạng sang này trong lễ nhậm chức của ông ở Moscow.
Những chiếc xe này được lắp ráp tại nhà máy của NAMI ở Moscow và tại một nhà máy lắp ráp ở Cộng hòa Tatarstan, nơi từng là liên doanh giữa công ty Sollers của Nga và nhà sản xuất ô tô Ford của Mỹ. Năm ngoái, Aurus đã được chính thức sản xuất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Ngoài ra, Aurus cũng có kế hoạch mở trung tâm đại lý ô tô để phục vụ việc kinh doanh và cá nhân hóa sản phẩm của hãng theo yêu cầu của khách hàng tại UAE.
Vào tháng 1, ông Manturov cho biết Aurus dự kiến sẽ mở rộng phạm vi sản phẩm của mình bằng cách bổ sung thêm các mẫu xe giá cả phải chăng và dành cho thị trường đại chúng. Việc bán các mẫu xe sedan hạng thương gia và điều hành cỡ lớn mới sẽ được triển khai vào năm 2025. Giá của các mẫu xe Aurus hiện có là trên 500.000 USD.
Vào tháng 2, Tổng thống Putin đã tặng một chiếc Aurus cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Khánh Vy (Theo RT)