Trong lịch sử, Ấn Độ đã mua phần lớn dầu của mình từ Iraq và Ả Rập Saudi, tuy nhiên, trước sức hút của năng lượng giá rẻ, xuất khẩu của Nga sang quốc gia này đã tăng mạnh.
Các biện pháp trừng phạt năng lượng của phương Tây đối với Nga đã khiến nước này phải giảm giá đối với những người mua vẫn sẵn sàng mua dầu thô, vắt kiệt nguồn cung đắt đỏ hơn ở các nước như Ấn Độ, dữ liệu thương mại dầu cho thấy.
Một kho dầu ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: FT.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã ra tín hiệu rằng Mỹ sẵn sàng nhìn thấy xu hướng này tiếp tục, nói với truyền thông Ấn Độ trong tuần này rằng Washington muốn Ấn Độ hưởng lợi từ mức trần giá phương Tây đối với dầu của Nga, điều này sẽ mang lại cho nước này một con bài mặc cả để đàm phán giảm giá sâu hơn nữa.
Vào tháng 9, các nước G7 đã đồng ý thực hiện giới hạn giá mà chính phủ Mỹ hy vọng sẽ được áp dụng vào ngày 5/12 khi lệnh cấm vận của EU đối với lô hàng dầu thô của Nga có hiệu lực.
Theo cơ chế này, các công ty châu Âu sẽ được phép vận chuyển và bảo hiểm các chuyến hàng dầu của Nga tới các nước thứ ba miễn là nó được bán dưới mức giá cố định - một nỗ lực nhằm hạn chế tác động của các lệnh trừng phạt đối với dòng dầu toàn cầu nhưng đảm bảo Nga thu được ít hơn từ thương mại.
“Mục tiêu của chúng tôi là giữ mức giá mà Nga nhận được đối với dầu của mình và duy trì giao dịch đó trên thị trường năng lượng,” bà Yellen phát biểu với Press Trust of India trước chuyến thăm New Delhi vào tuần này. Nhấn mạnh hy vọng Ấn Độ sẽ tận dụng được mức trần giá này.
Trong hôm thứ Ba (8/11), Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã đến Nga trong chuyến thăm hai, dự kiến song phương sẽ tập trung thảo luận về thương mại và đầu tư, sử dụng đồng rupee và đồng rúp trong các khu định cư và “các dự án đầy hứa hẹn trong lĩnh vực năng lượng”.
Ông Jaishankar nhấn mạnh: Chính phủ nước này có nghĩa vụ đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận thị trường quốc tế với những điều kiện tốt nhất có thể. "Và về mặt đó, thực sự mà nói, chúng tôi thấy rằng mối quan hệ Ấn Độ-Nga đã có lợi cho chúng tôi."
Trong phiên giao dịch ngày 8/11, giá dầu thô Urals hàng đầu của Nga được giao dịch ở mức 80 USD/thùng so với mức 97 USD/thùng của dầu Brent. Trong khoảng nhiều năm, dầu thô Urals đã được giao dịch với mức chiết khấu lớn hơn khoảng 30 USD.
Trong khi các ước tính về nhập khẩu của Ấn Độ khác nhau, các nhà phân tích tại ba công ty theo dõi độc lập cho biết dầu thô của Nga đã vắt kiệt dầu của Iraq và Ả Rập Saudi đắt hơn trong ba tháng qua.
Theo công ty nghiên cứu Kpler, lượng dầu thô của Nga đến Ấn Độ, nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới, đạt trung bình 970.000 thùng/ngày trong tháng 10, tăng khoảng 942.000 thùng/ngày vào tháng 9.
Trong khi đó, nhập khẩu từ Iraq đạt trung bình 806.000 thùng/ngày vào tháng 9 và 918.000 thùng/ngày trong khi nhập khẩu từ Ả Rập Xê Út giảm từ 860.000 thùng/ngày vào tháng 9 xuống còn 617.000 thùng/ngày vào tháng 10 - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.
Janiv Shah, nhà phân tích cấp cao tại công ty nghiên cứu Rystad Energy, cho biết dữ liệu của công ty ông cho thấy Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ trong suốt các tháng 6, 8, 9 và 10.
Nga đang mở rộng thị phần của mình, trong đó, các chuyến hàng của Nga vào Ấn Độ đã vượt qua Iraq và Saudi lần đầu tiên vào tháng 10.
Lê Na (Theo FT)