Thương mại Nga - Thái Lan sẽ đạt khoảng 2 tỷ USD cuối năm 2024

(CLO) Kim ngạch thương mại giữa Nga và Thái Lan sẽ đạt tổng cộng khoảng 2 tỷ đô la vào cuối năm, Đại sứ Nga tại Bangkok Evgeny Tomikhin trả lời TASS.

"Theo số liệu thống kê của Nga, kim ngạch thương mại với Thái Lan sẽ đạt khoảng 2 tỷ đô la - nhỏ hơn một chút theo dữ liệu của Thái Lan. Điều quan trọng nhất là tăng trưởng thương mại song phương đã ghi nhận mức tăng từ khoảng 6% lên 11%”, Đại sứ Nga nhận định.

“Chắc chắn, chúng tôi muốn hy vọng rằng năm tới sẽ thành công về mặt thương mại song phương. Có cơ sở để nghĩ như vậy vì các sự kiện và diễn đàn được tổ chức tại Thái Lan trong năm nay mang lại hy vọng về nhiều triển vọng trong năm tới", Đại sứ cho biết thêm.

thuong mai nga thai lan se dat khoang 2 ty usd cuoi nam 2024 hinh 1

Hình ảnh một trung tâm thương mại ở Thái Lan. Ảnh: Internet.

"Doanh nghiệp của hai nước muốn hợp tác và tìm kiếm các mô hình tương tác trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga bủa vây. Đối với tôi, điều này có vẻ quan trọng vì có những con đường quan tâm cho doanh nghiệp với trọng tâm chính xác là dài hạn. Điều này liên quan đến các ngành công nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải, nông nghiệp, dược phẩm và cung cấp an ninh lương thực", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 30/12 cho biết nước này sẽ trở thành đối tác chính thức của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) từ ngày 1/1/2025.

Theo giới chuyên gia nhận định, thương mại sẽ là động lực chính thúc đẩy ý muốn gia nhập BRICS của Thái Lan. Bởi lẽ, quy mô kinh tế của BRICS thực sự có sức hút đối với nhiều quốc gia trên thế giới.

BRICS hiện chiếm khoảng 30% quy mô kinh tế toàn cầu, 26% diện tích lãnh thổ và 43% dân số thế giới, đồng thời sản xuất hơn một phần ba sản lượng ngũ cốc toàn cầu.

Trong thông điệp liên bang ngày 29/2/2024, Tổng thống Nga Putin cho biết các quốc gia BRICS đang vượt qua Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) về tỷ trọng trong GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương (PPP).

Theo Tổng thống Putin, tỷ trọng của BRICS trong nền kinh tế thế giới theo sức mua tương đương sẽ tăng lên 36,6% vào năm 2028, trong khi tỷ trọng của G7 sẽ giảm xuống 27,8%.

Trong khi đó, nền kinh tế Thái Lan đang có dấu hiệu giảm tốc và cần động lực mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu của Hội đồng Phát triển Kinh tế-Xã hội Quốc gia Thái Lan, GDP nước này tăng mờ nhạt trong quý đầu tiên năm 2024, do xuất khẩu yếu, và lợi nhuận từ ngành du lịch không như kỳ vọng. Cụ thể, GDP của Thái Lan trong quý I/2024 chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lê Na (Theo Tass)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: