Thương mại Nga và châu Phi đạt mức cao mới

(CLO) Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Dmitry Volvach, kim ngạch thương mại của Nga với các nước châu Phi đã tăng trưởng đều đặn kể từ khi đạt mức cao kỷ lục là 24,5 tỷ đô la vào năm 2023 sau khi tăng gần 37% so với năm trước.

Ông Volvach cho biết mức tăng của năm ngoái là do kim ngạch xuất khẩu từ Nga và kim ngạch nhập khẩu từ châu Phi tăng lần lượt là 43% và 8,6%. Ông đã phát biểu tại hội nghị cấp bộ trưởng đầu tiên của Diễn đàn Đối tác Nga-Châu Phi, diễn ra vào cuối tuần tại Lãnh thổ Liên bang Sirius trên Biển Đen.

Theo bộ trưởng, kim ngạch thương mại Nga-Châu Phi cũng tăng thêm 18,5% lên 18,6 tỷ đô la trong tám tháng đầu năm nay, với kim ngạch song phương dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030.

thuong mai nga va chau phi dat muc cao moi hinh 1

Ảnh minh họa: Internet.

Ông tuyên bố: "Điều này cho thấy sự quan tâm chung trong việc phát triển thương mại từ phía các doanh nghiệp Nga và châu Phi".

“Gần 90% kim ngạch xuất khẩu của Nga sang châu Phi năm ngoái là dầu và các sản phẩm từ dầu, lúa mì, nhiều loại kim loại và sản phẩm kim loại. Nhập khẩu từ châu Phi chủ yếu là các sản phẩm nông nghiệp - trái cây, hạt, ca cao và cà phê”, ông Volvach nói thêm.

Ai Cập vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Moscow tại châu Phi. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, Cairo đã mua 6,8 triệu tấn lúa mì của Nga.

Tiếp theo là Algeria, nước đã nhập khẩu 1,3 triệu tấn, theo báo cáo của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Ngũ cốc. Kenya đứng thứ ba với 1,2 triệu tấn; Libya mua 1 triệu tấn; và Sudan mua 0,6 triệu tấn. Cơ quan này cho biết, các chuyến hàng đến Gambia, Djibouti và Ethiopia cũng đã được nối lại trong năm nay, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với ngũ cốc của Nga trên khắp lục địa.

Theo RT, xuất khẩu của Nga theo truyền thống chiếm ưu thế hơn khối lượng hàng hóa nhập khẩu từ các nước châu Phi - sự mất cân bằng này đã trở thành mối lo ngại đối với các doanh nghiệp địa phương tại Nam Phi. Ông cho biết cả hai bên đang tích cực nỗ lực để giảm thâm hụt trong quan hệ thương mại.

“Điều này vì lợi ích của tất cả các bên, vì một mặt, nó sẽ làm tăng doanh số bán hàng của các đối tác của chúng tôi, mặt khác, nó sẽ cải thiện các điều kiện cho các công ty vận tải và hậu cần, hiện đang vận chuyển chủ yếu theo một hướng”, ông tuyên bố.

Thứ trưởng thông báo rằng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đang đàm phán với một số quốc gia châu Phi về khả năng ký kết các thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thúc đẩy và bảo vệ lẫn nhau cho các khoản đầu tư. Các thỏa thuận như vậy đã được ký kết với Angola, Ai Cập, Zimbabwe, Libya, Guinea Xích Đạo và Nam Phi, trong khi hai thỏa thuận khác với Congo và Morocco đang được tiến hành.

An Nhiên (Theo RT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: