Hà Nội:

Tiến hành xét nghiệm Covid-19 gần 300 người liên quan bệnh nhân người Nhật Bản

Thứ hai, 15/02/2021 13:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến bệnh nhân dương tính Covid-19 người Nhật Bản, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 296 trường hợp tại khách sạn Somerset West Point (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội vừa có báo cáo chính thức về người đàn ông Nhật Bản dương tính với Covid-19 đột tử tại khách sạn Somerset West Point. Người này tên M.H., 54 tuổi, từng cách ly tập trung tại TP. HCM từ ngày 17/1 đến 31/1. Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, ngày 1/2, ông chuyển về phòng 907 khách sạn Somerset West Point - số 2, Quảng An, quận Tây Hồ, để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Ngày 13/2, bệnh nhân đột tử không rõ nguyên nhân nên được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm, ngày 14/2 có kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 15/2, Bộ Y tế xác định người này là BN 2.229.

Tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho gần 300 người do liên quan bệnh nhân người Nhật Bản. Ảnh: TL

Tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho gần 300 người do liên quan bệnh nhân người Nhật Bản. Ảnh: TL

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) phối hợp Trung tâm y tế quận Tây Hồ và Trung tâm y tế phường Quảng An phong tỏa khách sạn Somerset West Point để điều tra, phun khử khuẩn, lấy 296 mẫu xét nghiệm, trong đó 210 mẫu của khách và 86 mẫu của nhân viên khách sạn.

Trước đó, chiều ngày 14/2, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, phát ngôn viên Công an Hà Nội cho biết, công an bước đầu xác định người đàn ông 54 tuổi quốc tịch Nhật Bản chết trong khách sạn ở quận Tây Hồ do đột tử. Vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

CDC Hà Nội thông báo những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm dưới đây cùng thời điểm thì liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn, hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại 0969-082-115; 0949-396-115:

Khách sạn IBIS, TP.HCM, đêm 31/1/2021.

Chuyến bay VN254, từ 11h00-13h20 ngày 1/2/2021, từ TP. HCM ra Hà Nội.

Khách sạn Somerset West Point, ở số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, từ 1-13/2/2021.

Tòa nhà Sun Red River, số 23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm (P903 và Nhà hàng Tokyo Red Grill tầng 2 (12-13h ngày 2/2).

Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, 18-20h ngày 3/2.

Phòng khám bệnh Rafles Medical, số 51 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, sáng 4/2, ngày 8/2.

Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội 19-21h ngày 5/2.

PV

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe