Tiếp tục lan tỏa, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao

(NB&CL) Đến hẹn lại lên, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI đã diễn ra đầy sôi nổi ngay từ ngày đầu khai mạc (13/12). Đây thực sự đã trở thành một điểm hẹn, một sân chơi sôi động của người làm báo yêu bộ môn bóng bàn trên khắp cả nước.

Chuẩn bị công phu, nỗ lực bảo vệ thành tích

Trong nhiều chương trình, kế hoạch được triển khai, Hội Nhà báo Việt Nam luôn mong muốn tạo ra sân chơi cho những người làm báo tập hợp, giao lưu kết nối với nhau. Không chỉ là rèn luyện thể thao, các hoạt động thể thao còn tạo ra môi trường để các vận động viên không chuyên khẳng định tình yêu mãnh liệt với bộ môn bóng bàn, từ đó góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết với các đồng nghiệp ở cơ quan đơn vị mình và các đơn vị khác.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng rằng giải đấu năm nay sẽ tiếp tục lan tỏa và khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao trong các cấp Hội, các cơ quan báo chí, thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo trong cả nước, tạo tiền đề cho sự thành công của những mùa giải tiếp theo”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu phát huy tình đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, lựa chọn được những đội bóng, vận động viên xuất sắc lên bục nhận Cúp vô địch và các huy chương của Giải.

tiep tuc lan toa khang dinh su lon manh cua phong trao the duc the thao hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao hoa và cờ lưu niệm cho các vận động viên. Ảnh: Sơn Hải

Đã thành thông lệ, giải luôn thu hút hàng trăm vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm nay đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là đoàn xa nhất và cũng là một trong những đội đồng đều, ngoài ra còn có một số đoàn cũng tương đối mạnh khác như: Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an và một số cơ quan báo chí lớn... Đoàn có số vận động viên tham dự đông nhất là Đài Truyền hình Việt Nam đăng ký tham gia với 27 vận động viên, tiếp đến là Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam với 21 vận động viên…

Những năm gần đây, điểm nổi bật của Giải là đã có nhiều gương mặt mới với những chiến thuật bất ngờ, tạo nên sức hấp dẫn của giải. Các vận động viên trẻ đã biết cách đọ sức với những cao thủ dày kinh nghiệm, tất cả hứa hẹn tạo nên những trận cầu hấp dẫn cho khán giả và một mùa giải thành công.

Giống như nhiều đồng nghiệp, sau giờ làm việc với những tin tức, sự kiện, bài viết nhiều áp lực và thử thách, nhà báo Khổng Đặng Hà (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an) lại dành thời gian luyện tập, đặc biệt trong những ngày sắp diễn ra Giải, anh và đồng nghiệp tập trung lại tự tập với nhau tạo nên bầu không khí đầy hứng khởi cho ngày thi đấu.

Với thành tích nhiều năm liền đoạt Cúp vô địch đồng đội nam và các nội dung khác, năm nay Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an tiếp tục có sự chuẩn bị tốt, với những chiến thuật đặc biệt, kỳ vọng sẽ chinh phục những đối thủ mạnh nhất, đáng gờm của giải. Mỗi thành viên trong đội phấn đấu sẽ thi đấu hết mình và tự tin rằng đơn vị mình sẽ giành được nhiều giải cao cho tập thể mình.

Nhà báo Khổng Đặng Hà cho biết: Là những nhà báo trong lực lượng vũ trang nhân dân, ngoài việc phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, anh và đồng nghiệp vẫn luôn dành thời gian tập luyện để tham gia các giải đấu trong và ngoài ngành Công an, trong đó có Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam. Nhận được sự động viên, quan tâm sát sao từ lãnh đạo đơn vị, những năm qua, đội luôn tham gia các giải đấu do Hội Nhà báo tổ chức là luôn giành được nhiều huy chương vàng ở các nội dung khác nhau. Các đồng nghiệp vẫn nói vui rằng đây là “truyền thống” của Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an. Tuy nhiên thành tích nhiều thì áp lực lớn. Tham gia giải đấu năm nay, các vận động viên đến từ Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đã có sự chuẩn bị cực kỳ cẩn thận, để bảo vệ “truyền thống” của đội.

Tôi rất vui mừng khi Hội Nhà báo Việt Nam luôn duy trì hoạt động này hằng năm, đây không chỉ là một sân chơi bổ ích, mà còn là dịp để các hội viên, nhà báo, những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí thi đấu. Khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, đồng nghiệp trong giới báo chí. Qua đó tạo động lực giúp những người làm báo có thêm lòng yêu nghề, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm cao cả của báo chí”- nhà báo Khổng Đặng Hà chia sẻ thêm.

Nâng cao chất lượng thi đấu, tạo sự thu hút và đua tranh sôi nổi

Các trận đấu được diễn ra ngay sau lễ khai mạc đã thu hút được đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ. Mặc dù giải đấu dành cho các nhà báo phóng viên, không phải giải chuyên nghiệp cho các vận động viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Ban Tổ chức luôn cố gắng tổ chức giải đấu theo cách chuyên nghiệp nhất. Để mỗi vận động viên được thi đấu hết mình, phát huy các khả năng sở trường của mình. Trong quá trình triển khai Giải, Ban Tổ chức lắng nghe các ý kiến đóng góp để dần hoàn thiện các quy định điều lệ giải, cơ cấu giải thưởng, các nội dung thi đấu để Giải thật sự thu hút, hấp dẫn với người làm báo tham gia.

tiep tuc lan toa khang dinh su lon manh cua phong trao the duc the thao hinh 2

Các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Sơn Hải

Trong 16 năm qua, Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng đổi mới, có nhiều phương thức nâng cao chuyên môn, tạo sự thu hút và đua tranh sôi nổi của vận động viên các đoàn.

Tiếp tục những thành công của các năm trước, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 thu hút được số lượng vận động viên ở các đoàn tham gia đông đảo - đây được coi là tín hiệu rất đáng mừng, đảm bảo số lượng vận động viên, hứa hẹn những trận so tài sôi nổi, đặc sắc.

Tất nhiên, qua nhiều mùa giải, Ban Tổ chức luôn mong muốn có thêm nhiều vận động viên tham gia, nhưng do điều kiện địa lý nhiều đơn vị báo chí không có điều kiện để tham gia giải đấu, như: các tỉnh miền Tây Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên. Nhiều hội viên nhà báo tham gia năm nay đều hy vọng từ các giải sau, Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị có chính sách hỗ trợ cho các đơn vị ở xa đến tham dự, qua đó giúp cho giải thêm phần đông đủ, sôi nổi hơn.

Công tác tổ chức năm nay cũng được các đơn vị đánh giá cao. Ban Tổ chức đã có những đổi mới, linh hoạt hơn khi ứng dụng công nghệ số để kết nối mỗi hội viên trong quá trình chuẩn bị giải đấu, việc triển khai bốc thăm trực tuyến hay tiếp thu các ý kiến của các đoàn cũng được triển khai khoa học. Ban Tổ chức cũng thành lập các nhóm zalo dành riêng cho các trưởng đoàn cũng như các vận động viên, việc này đã giúp cho các đoàn chủ động sắp xếp thời gian, tôi thấy các hoạt động chuẩn bị của Ban Tổ chức cho thấy sự rõ ràng, công khai, minh bạch.

Có thể nói, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam là một trong những giải thể thao lớn nhất trong năm của người làm báo, vì thế các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đã quan tâm động viên, tạo được phong trào bóng bàn sôi nổi từ cơ sở, niềm đam mê bóng bàn của các hội viên được tiếp thêm sức mạnh. Giải đã, đang và tiếp tục là sân chơi thu hút, hấp dẫn các hội viên, nhà báo tham gia thi đấu, khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, đồng nghiệp trong giới báo chí; từ đó tạo động lực giúp những người làm báo có thêm lòng yêu nghề, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của báo chí đối với xã hội.

Lê Tâm

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: