Tin lời 'thần y làng', bệnh nhân 88 tuổi suýt mất mạng do bị biến chứng nặng

(CLO) Tin vào lời mách của bác sĩ gần nhà “đắp lá vài ngày là khỏi zona”, bệnh nhân L.V.K (88 tuổi, ở Hà Nội) suýt mất mạng vì vùng đầu bị loét rộng, chảy mủ, co giật liên tục do biến chứng nặng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bệnh nhân K. trong tình trạng la hét, co cứng cơ vùng đầu – cổ, vết thương loét sâu, chảy mủ do zona thần kinh biến chứng nặng.

Trước đó, bệnh nhân từng được bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị zona thần kinh. Tuy nhiên, chỉ ba ngày sau, người nhà nghe lời “bác sĩ quen biết gần nhà” mách đắp lá cây để chữa bệnh, rồi xin về nhà tự chữa theo mẹo dân gian.

img_4686.jpeg
Nhiều vết loét rộng, chảy mủ do biến chứng nặng từ bệnh zona thần kinh vùng đầu.

Sau hai lần “đắp lá kín đầu”, bệnh nhân bắt đầu lên cơn co giật, hoảng loạn, rồi được đưa trở lại viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ CKI Nguyễn Bá Cung cho biết: “Zona thần kinh, dân gian gọi là giời leo, do virus Varicella Zoster gây ra. Nếu điều trị đúng, bệnh có thể thuyên giảm sau 7–10 ngày. Nhưng nếu chủ quan, đặc biệt khi tổn thương ở vùng đầu hoặc quanh mắt, bệnh có thể gây tổn thương thần kinh trung ương, mù mắt hoặc tử vong".

May mắn, sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân K. đã ổn định, tuy nhiên cần phẫu thuật cắt bỏ phần da đầu bị hoại tử và làm sạch phần lá đắp còn bám sâu vào da.

img_4688.jpeg
Khi có các dấu hiệu như đau rát, bỏng, tê buốt một vùng da, sau đó nổi mụn nước theo dải, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm, tránh biến chứng nặng nề.

Các bác sĩ cảnh báo: thời điểm giao mùa nóng ẩm là điều kiện thuận lợi để virus zona tái hoạt động, đặc biệt ở người cao tuổi, người từng mắc thủy đậu hoặc có bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, ung thư. Khi có dấu hiệu đau rát, tê buốt, nổi mụn nước theo dải, cần đi khám ngay, không tự ý điều trị.

Bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – nhấn mạnh: “Đã có vắc xin phòng bệnh zona, khuyến cáo tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng".

Sau biến cố, người nhà bệnh nhân thở dài: “Đây là bài học đắt giá, ốm đau phải đến bệnh viện, đừng tin vào ‘lá thần kỳ’ hay bí quyết dân gian kẻo mất tiền, mất sức, thậm chí mất mạng".

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: