Tin thế giới mới nhất ngày 29/4: Đàm phán hậu Brexit vẫn đang bế tắc

(CLO) Các nhà ngoại giao khẳng định các vòng đàm phán Brexit vẫn đang lâm vào bế tắc; Chính phủ Anh khẳng định chưa phải lúc để nới lỏng lệnh giới nghiêm trong khi chính phủ Pháp lại đang bàn bạc các biện pháp nới lỏng để bảo vệ nền kinh tế... là những tin chính trong sáng nay.

Tin quốc tế mới nhất ngày 29/4

Các cuộc đàm phán Brexit  không có đột phá

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. Ảnh: Independent

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. Ảnh: Independent

Do ảnh hưởng từ đại dịch, các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về mối quan hệ hậu Brexit không có tiến triển nào.

Theo nguồn tin của Reuters, các vòng đàm phán mới chỉ được nới lại vào tuần trước, nhưng đã nhanh chóng đi vào bế tắc.

"Chúng tôi vẫn đang ở thế bế tắc", một nhà ngoại giao cho hay. "Những chi tiết nhỏ có thể dễ dàng được giải quyết. Tuy nhiên, mục tiêu vĩ mô mà hai bên đang hướng tới là quá khác biệt. Các vòng đàm phán sẽ không thể tiến triển nếu không có một cú hích chính trị".

Sau vòng đàm phán vào tuần trước, trưởng phái đoàn đàm phán của EU Michel Barnier đã cảnh báo London cần phải chủ động thu hẹp khoảng cách nếu muốn đạt được một thỏa thuận đúng thời hạn.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Johnson khẳng định đội ngũ đàm phán của Anh sẵn sàng tiếp tục đàm phán "nhưng điều này không khiến chúng tôi dễ dàng chấp nhận đề xuất của phía EU, đặc biệt khi có nhiều vấn đề mà lợi ích của nước Anh không được thỏa mãn".

"Chắc chắn sẽ cần một động lực chính trị từ phía EU để đạt được đột phá trong đàm phán", ông khẳng định.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc đàm phán được tổ chức vào đầu tháng 6 tới.

Pháp sẵn sàng nới lỏng lệnh cách ly

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết các lệnh cách ly được áp dụng tại nước này đã giúp cứu sống 62.000 trong tháng qua. Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định nếu các lệnh cách ly kéo dài sẽ khiến nền kinh tế sụp đổ.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội của mình, ông Philippe nói rằng đã đến lúc cần nới lỏng các lệnh cách ly. Ông nói rằng người dân Pháp cần bắt đầu tập sống chung với virus, cũng như biết cách bảo vệ bản thân.

Pháp sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh cách ly vào ngày 11/5 tới trừ khi các chuyên gia khuyến cáo điều ngược lại.

"Nếu các dữ liệu không tốt, chúng ta sẽ không gỡ bỏ lệnh cách ly vào ngày 11/5 tới, thậm chí chúng ta có thể thắt chặt hơn", ông Philippe cảnh báo.

Dự kiến Pháp sẽ có khả năng tiến hành xét nghiệm 700.000 người mỗi tuần và các chi phí sẽ được chính phủ chi trả hoàn toàn.

Hôm nay, Quốc hội Pháp cũng sẽ tiến hành tranh luận về vấn đề này. Dự kiến sẽ chỉ có 75 trên tổng số 577 nhà làm luật tham dự để tuân thủ các lệnh giãn cách xã hội.

Anh chưa sẵn sàng thay đổi các lệnh cách ly

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết nước này vẫn chưa sẵn sàng thay đổi các lệnh cách ly khắt khe đang được áp dụng.

"Việc duy trì các lệnh cách ly hiện tại là cần thiết. Chúng ta cần vượt qua 5 bài kiểm tra trước khi nghĩ tới bước tiếp theo", ông nói.

"Chúng ta cần chắc chắn mọi người tiếp tục tuân thủ các lệnh giãn cách xã hội và đảm bảo đại dịch được kiểm soát một cách triệt để", ông khẳng định.

Hung thủ tấn công cảnh sát tại Paris là tín đồ của IS

Phía công tố viên cho biết nghi phạm trong vụ tấn công cảnh sát tại ngoại ô thành phố Paris hồi đầu tuần đã xác nhận là tín đồ của tổ chức khủng bố IS.

Phía văn phòng công tố nói rằng chiếc dao, hung khí của vụ tấn công, đã được tìm thấy trong xe của hung thủ, kèm theo một bức thư tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hung thủ là công dân 29 tuổi, quốc tịch Pháp. Tên này đã lao xe vào 2 cảnh sát đang đi tuần ở khu Colombes, ngoại ô thủ đô Paris hôm thứ Hai vừa qua. Hiện hai cảnh sát vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. 

Ông Kim Jong Un có thể vắng mặt vì tránh đại dịch Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul nhận định rằng việc ông Kim Jong Un không tham gia các sự kiện trong thời gian gần đây là lo ngại virus Corona chứ không phải vì có vấn đề về sức khỏe như những tin đồn gần đây.

"Đúng là ông chưa từng bỏ lỡ một buổi lễ kỷ niệm ông Kim Il Sung kể từ khi lên cầm quyền. Tuy nhiên, rất nhiều các sự kiện khác đều đã bị hủy vì lo ngại đại dịch Covid-19", ông cho hay.

"Tôi không nghĩ điều này là hoàn toàn bất ngờ trong tình hình hiện tại", ông nhận định. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa hề xác nhận ca nhiễm virus Corona nào. Ông cũng khẳng định từ đầu năm tới giờ, có hai thời điểm ông Kim đã từng "biến mất" trong gần 20 ngày.

Lần cuối cùng ông Kim Jong Un xuất hiện trước công chúng là ngày 11/4. Tuy nhiên, vẫn có những cập nhật về việc ông tiếp tục gửi đi các lá thư và thông điệp ngoại giao từ đó tới nay.

Hoàng Việt

Xem thêm

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 160 người chết và hàng trăm du khách nước ngoài mất tích

Lũ quét ở Nepal và Trung Quốc: Ít nhất 160 người chết và hàng trăm du khách nước ngoài mất tích

(CLO) Trận lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc vào thứ Tư (26/8) cho đến nay đã khiến ít nhất 160 người thiệt mạng, cùng hàng trăm du khách nước ngoài và những người khác mất tích. Các chuyên gia cho biết nguyên nhân có thể là do lở tuyết từ sông băng tại vùng Himalaya.

Thủ tướng Qatar tới Iran thúc đẩy nỗ lực hòa giải

Thủ tướng Qatar tới Iran thúc đẩy nỗ lực hòa giải

(CLO) Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani sẽ tới Tehran vào hôm nay 27/8 nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Washington tuyên bố tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Tiền Iran mất giá kỷ lục, 2 triệu rial đổi 1 USD

Tiền Iran mất giá kỷ lục, 2 triệu rial đổi 1 USD

(CLO) Đồng rial Iran đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so với USD (2 triệu rial đổi 1 USD) trên thị trường tự do. Đồng tiền mất giá khiến giá thực phẩm, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm tăng mạnh, trong khi thu nhập của người dân không theo kịp.

Gần 400 du khách mất tích do lũ quét kinh hoàng ở Nepal

Gần 400 du khách mất tích do lũ quét kinh hoàng ở Nepal

(CLO) Ngày 26/8, trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal khiến nhiều khu dân cư bị tàn phá, ít nhất 17 người thiệt mạng và gần 400 người mất tích, trong khi lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.

Ukraine trao tặng Elon Musk huân chương cao quý

Ukraine trao tặng Elon Musk huân chương cao quý

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trao Huân chương Tự do cho tỷ phú Elon Musk, trong bối cảnh Ukraine muốn mở rộng việc sử dụng mạng vệ tinh Starlink cho các hoạt động quân sự.

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

Mật vụ Mỹ điều tra âm mưu ám sát con trai ông Trump

(CLO) Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đang điều tra một video được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng, trong đó đề cập khả năng có âm mưu ám sát Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cỡ chữ bài viết: