TKV khởi công 2 dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Sáng ngày 19/12, tại Quảng Ninh, hòa chung niềm hân hoan của cả nước hướng về sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) long trọng tổ chức Lễ khởi công hai dự án mang tầm chiến lược.

Hai dự án gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Nhà tập thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Than Khe Chàm - TKV tại phường Mông Dương và Dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông, Công ty Than Uông Bí - TKV; hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.Lễ khởi công diễn ra ngày 19/12, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và hòa chung thời điểm Chính phủ tổ chức đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 237 công trình, dự án quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Dự án cụ thể hóa chiến lược chăm lo nhà ở cho người lao động TKV

Tham dự Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Nhà tập thể CBCNV Công ty Than Khe Chàm - TKV, về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và phường Mông Dương có đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Mông Dương. Về phía lãnh đạo TKV có đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn TKV; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn và lãnh đạo Đảng ủy, Ban lãnh đạo điều hành Công ty Than Khe Chàm - TKV.

7.jpg
Dự án Đầu tư xây dựng Nhà tập thể CBCNV Công ty Than Khe Chàm - TKV là một trong số 237 công trình, dự án quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc được Chính phủ lựa chọn khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà tập thể CBCNV Công ty Than Khe Chàm - TKV được triển khai tại phường Mông Dương, với quy mô 01 tầng hầm, 11 tầng nổi và 01 tầng tum; tổng diện tích sàn khoảng 20.580 m², gồm 360 căn hộ khép kín. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, cây xanh và cảnh quan, bảo đảm môi trường sống an toàn, văn minh cho người lao động. Tổng mức đầu tư dự án trên 237 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027.Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giải quyết nhu cầu chỗ ở ổn định cho 360 công nhân hầm lò độc thân, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo nền tảng để Công ty Than Khe Chàm - TKV ổn định lực lượng lao động và phát triển bền vững.

2.jpg
Đồng chí Trần Hải Bình - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, đồng chí Trần Hải Bình - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: “Bám sát Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TKV định hướng phát triển theo tiêu chí “Mỏ xanh - Mỏ hiện đại - Mỏ an toàn - Mỏ sản lượng cao”. Trong đó, cùng với đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực khai thác, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là nhà ở cho công nhân luôn được Tập đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.”

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, TKV đang quản lý, vận hành 48 khu nhà ở tập thể với gần 3.200 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 12.300 công nhân. Tập đoàn định hướng phát triển mô hình nhà ở công nhân theo tiêu chí căn hộ khép kín dành cho 01 người, đầy đủ tiện nghi, diện tích đạt chuẩn, gắn với các không gian sinh hoạt cộng đồng, thể thao và cảnh quan xanh. Dự án Nhà tập thể CBCNV Công ty Than Khe Chàm - TKV là một trong những công trình tiêu biểu được triển khai theo định hướng này, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động ngành Than.

Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của TKV đối với đội ngũ công nhân mỏ, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển bền vững, lấy người lao động làm trung tâm của TKV.
Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của TKV đối với đội ngũ công nhân mỏ, góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển bền vững, lấy người lao động làm trung tâm của TKV.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Hải Bình đề nghị Công ty Than Khe Chàm - TKV với vai trò chủ đầu tư bám sát tiến độ, quản lý chặt chẽ chất lượng, nguồn vốn đầu tư. Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, bảo đảm an toàn lao động, hoàn thành công trình đúng tiến độ, đưa dự án sớm vào sử dụng hiệu quả.

Khởi công dự án hầm lò Mỏ Đồng Vông - Dấu ấn sản xuất

Cùng ngày 19/12, tại Công ty Than Uông Bí - TKV, Tập đoàn tổ chức Lễ khởi công Dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Uông Bí cho biết, việc triển khai thực hiện đầu tư Dự án Khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông nhằm mục tiêu khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn trữ lượng than đã được thăm dò, duy trì và nâng cao sản lượng của mỏ, đáp ứng nhu cầu than cung cấp cho nền kinh tế quốc dân, phù hợp với kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, của Tập đoàn và định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể năng lượng Quốc gia. Dự án tạo điều kiện, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ, người lao động trong toàn Công ty, góp phần cùng các đơn vị khác thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của TKV trong những năm tới.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Uông Bí Nguyễn Văn Hưng báo cáo tại buổi lễ.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Uông Bí Nguyễn Văn Hưng báo cáo tại buổi lễ.

Từ tháng 5/2024, Công ty đã tích cực thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư cho Dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông để khai thác than bằng công nghệ khai thác hầm lò từ Lộ vỉa đến mức +0 trong ranh giới quy hoạch của dự án. Đến thời điểm hiện nay, dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện để khởi công xây dựng công trình.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện Chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 và Quy hoạch điện VIII, TKV xác định sứ mệnh là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Với sản lượng bình quân 38-42 triệu tấn than/năm, áp lực gia tăng sản lượng song song với bảo vệ môi trường là bài toán cấp thiết.

Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Dự án khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị của TKV. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 1.837 tỷ đồng và công suất thiết kế đạt 600.000 tấn than nguyên khai/năm. Dự án mỏ là một bước tiến trong việc áp dụng công nghệ khai thác tiên tiến, hướng tới mô hình 'Mỏ xanh, Mỏ sạch, Mỏ hiện đại, Mỏ ít người'.

Toàn cảnh khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông.
Toàn cảnh khai thác hầm lò mỏ Đồng Vông.

Khi dự án chính thức đi vào vận hành khai thác (dự kiến năm 2028), mỏ Đồng Vông sẽ trở thành nguồn cung than quan trọng bổ sung cho nền kinh tế, đóng góp trực tiếp vào ngân sách Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh, đồng thời tạo ra hàng ngàn việc làm ổn định với thu nhập cao cho người lao động địa phương.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: