Tòa án Hà Lan kết án chung thân 3 người trong vụ MH17
(CLO) Các thẩm phán Hà Lan đã kết án vắng mặt hai bị can người Nga và một bị can người Ukraine với mức án chung thân về tội giết người trong vụ bắn rơi máy bay MH17 trên bầu trời Ukraine vào năm 2014. Sự việc này từng khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.
Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam và đang trên đường tới Kuala Lumpur thì bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, khi giao tranh nổ ra giữa phe ly khai thân Nga và lực lượng Ukraine - tiền thân của cuộc chiến hiện tại giữa hai nước.
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Reuters
Phần còn lại của chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị bắn rơi cách đây 8 năm. Ảnh: Reutêrs
Hiện trường vụ máy bay chở khách bị tên lửa bắn hạ cách đây 8 năm. Ảnh: Reuters
Phán quyết được đưa ra như một sự xoa dịu đối với các thành viên gia đình nạn nhân, hơn 200 người trong số họ đã trực tiếp đến dự phiên tòa và lau nước mắt khi bản án được đọc.
"Chỉ có hình phạt nghiêm khắc nhất mới phù hợp để trừng phạt cho những gì các nghi phạm đã làm, gây ra quá nhiều đau khổ cho rất nhiều nạn nhân và rất nhiều người thân còn sống", chủ tọa phiên tòa Hendrik Steenhuis nói.
Ba người đàn ông bị kết án gồm 2 cựu nhân viên tình báo Nga Igor Girkin và Sergey Dubinskiy và thủ lĩnh ly khai Ukraine Leonid Kharchenko. Cả ba đều được khẳng định đã giúp sắp xếp việc vận chuyển hệ thống tên lửa BUK của quân đội Nga được sử dụng để bắn hạ máy bay ở Ukraine, mặc dù họ không phải là người đã bóp cò.
Nghi phạm thứ tư được đưa ra xét xử trong phiên tòa này là một người Nga Oleg Pulatov, nhưng người đàn ông này đã được tha bổng về mọi tội danh.
Vụ việc xảy ra vào năm 2014 khiến mảnh vỡ của máy bay và thi thể nạn nhân nằm rải rác khắp các cánh đồng ngô và hoa hướng dương ở tỉnh Donetsk, nơi đang thuộc quyền kiểm soát của các lực lượng Nga.
Phán quyết bao gồm một khoản bồi thường thiệt hại trị giá 16 triệu euro. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã ca ngợi bản án được đưa ra về vụ MH17 là một "quyết định quan trọng" của tòa án ở The Hague.
Từ trước đến nay, Nga luôn phủ nhận mọi liên quan hoặc trách nhiệm đối với vụ bắn rơi MH17 và vào năm 2014. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết "trong suốt quá trình xét xử, tòa án đã chịu áp lực chưa từng có từ các chính trị gia, công tố viên và giới truyền thông Hà Lan nhằm áp đặt một kết quả có động cơ chính trị".
“Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc rằng Tòa án quận ở The Hague đã coi thường các nguyên tắc công lý vô tư để ủng hộ tình hình chính trị hiện tại, do đó gây ra một đòn giáng nghiêm trọng vào toàn bộ hệ thống tư pháp ở Hà Lan”, tuyên bố cho biết thêm.
Các cuộc điều tra của cảnh sát về vụ này do Hà Lan dẫn đầu, với sự tham gia của một số quốc gia khác như Ukraine, Malaysia, Úc và Bỉ. Các nhà chức trách Hà Lan và Úc cho biết, phán quyết hôm thứ Năm không phải là phán quyết cuối cùng về việc quy trách nhiệm cho những người liên quan đến MH17.
Andy Kraag, người đứng đầu cuộc điều tra của cảnh sát, cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục nhắm đến các nghi phạm có thể ở cấp bậc cao hơn trong hệ thống chỉ huy. Các nhà điều tra cũng đang tìm kiếm và xác minh danh tính phi hành đoàn của hệ thống tên lửa đã gây ra vụ việc.
Huy Hoàng (theo CNA, Reuters)