Đã tìm thấy 233 thi thể trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

Đã tìm thấy 233 thi thể trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi

(Congluan.vn)- Đến chiều tối ngày 20/7, các nhân viên tìm kiếm cứu hộ của chính quyền Ukraine đã tìm thấy 233 thi thể ở khu vực hiện trường rớt máy bay MH17 đã được khoanh vùng rộng 34km2.

Đã tìm thấy 233 thi thể nạn nhân xấu số

Cho đến ngày 20-7, các nhân viên tìm kiếm cứu hộ của chính quyền Ukraine đã tìm thấy 233 thi thể ở khu vực hiện trường rớt máy bay MH17. Hiện tại việc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục triển khai trong phạm vi 34 km2 thuộc khu vực máy bay rơi.

Theo SES, 380 nhân viên của họ đang tham gia vào cuộc tìm kiếm thi thể của 298 người có mặt trên chuyến bay MH17 và khoanh vùng khu vực rộng khoảng 34 km2, Khu vực này thuộc miền Đông Ukraine cách biên giới nước Nga chừng 40 km. Mặc dù đã được cách ly nhưng nhiều phóng viên tiếp cận hiện trường cho biết đã mất dấu nhiều nơi và có dấu hiệu xáo trộn hiện trường.

Ngoài lực lượng cứu hộ, còn có rất đông các công nhân khu mỏ địa phương cũng tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm vẫn còn gặp nhiều khó khăn về công tác tổ chức, do khu vực này đang bị quân nổi dậy kiểm soát. Hiện các hộp đen của máy bay vẫn chưa tìm thấy. Ngược lại phe ly Ukraine lại cho rằng đã tìm thấy 2 hộp đen và đang bắt đấu giải mã.

Nhiều trang tin tức của Malaysia cho biết, có hơn 131 điều tra viên của họ đã đến Kiev vào ngày 19-7 để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng vẫn thương lượng chưa xong với các tay súng nổi dậy để có thể vào khu vực hiện trường.

Bộ trưởng giao thông Malaysia Liow Tiong Lai nói ngày 19-7 rằng: “Hết sức lo lắng vì khu vực xảy ra tai nạn vẫn chưa được cách ly đúng thủ tục. Có những dấu hiệu cho thấy các bằng chứng quan trọng không còn được lưu giữ tại hiện trường” - Ông Liow nói.

Các chuyên gia từ Hà Lan, Mỹ và Úc cũng đã tới Ukraine để hợp tác điều tra.

Ngày 20-7, Malaysia Airlines thông báo họ sẽ ngưng sử dụng số hiệu MH17 và đổi thành MH19, như một cách bày tỏ sự thương tiếc cho Phi hành đoàn và các nạn nhân xấu số.

  • Phùng Hiệu ( Theo CNN và Malaysia Times)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: