Tôn vinh các tài năng nhí tại cuộc thi vẽ tranh 'Đan Mạch trong mắt em'

(CLO) Sáng 2/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch và Hội Hữu nghị Việt Nam Đan Mạch (VIDAFA), phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao giải và triển lãm tranh của các tài năng nhí tham gia cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao 86 giải cá nhân và 7 giải tập thể xuất sắc, ghi nhận những tác phẩm tiêu biểu thể hiện rõ nét góc nhìn sáng tạo cũng như nhận thức ngày càng sâu sắc của thế hệ trẻ về các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

Trong đó, hệ thống giải thưởng cá nhân gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba, 50 giải khuyến khích và 21 giải triển vọng; 7 giải tập thể được trao cho các đơn vị tiêu biểu đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Đồng Tháp.

z7683262244515_633822ecdf9af105c7446994b16b3b53.jpg
Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất cho các tài năng nhí của cuộc thi.
Ban tổ chức trao 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất cho các tài năng nhí xuất sắc.
Các tác giả giành giải nhì cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”.

Theo Ban tổ chức, với hơn 130.000 bức tranh và tác phẩm nghệ thuật tham dự không chỉ cho thấy sức hút của cuộc thi, mà còn phản ánh sự chủ động của học sinh trong việc đề xuất các ý tưởng, giải pháp bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ, gần gũi với đời sống.

Không dừng lại ở một sân chơi mỹ thuật, “Đan Mạch trong mắt em” trong 10 năm qua đã trở thành không gian nuôi dưỡng tư duy phản biện, khuyến khích trẻ em thể hiện quan điểm cá nhân về những vấn đề mang tính toàn cầu.

Nhiều tác phẩm năm nay gây ấn tượng bởi cách tiếp cận mới mẻ, sử dụng đa chất liệu, đặc biệt là vật liệu tái chế, đồng thời truyền tải thông điệp rõ ràng về lối sống xanh.

z7683262240226_3478a3ddce753dc1e80cb417188ceb0b.jpg
Tác phẩm "Mái xanh sụp đổ (Phá hoại rừng xanh) của tác giả Phạm Ngọc Khôi giành giải Đặc biệt của cuộc thi.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Mette Ekeroth - Phó Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng sáng tạo. Theo bà, các tác phẩm dự thi không chỉ thể hiện trí tưởng tượng về một tương lai bền vững mà còn cho thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kiến tạo tương lai đó.

Đại diện Ban giám khảo cho biết, chất lượng đồng đều và tính sáng tạo cao của các tác phẩm khiến quá trình chấm giải trở nên khó khăn. Các tiêu chí được đánh giá không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở sự hài hòa giữa cảm xúc, ý tưởng và cách thể hiện phù hợp với lứa tuổi.

z7683262260657_8f80b4b5fc82b80524c8a1aa8f416767.jpg
Tác phẩm "Chung tay vì một môi trường xanh" của tác giả Trần Thảo Nguyên giành giải Nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Trưởng phòng Mỹ thuật, báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ rằng, ông đặc biệt ấn tượng với việc sử dụng các kỹ thuật đa chất liệu, sự sáng tạo trong việc lồng ghép vật liệu tái chế, cũng như cảm quan bố cục và cách sử dụng màu sắc giàu biểu cảm.

Tất cả đều cho thấy sự tâm huyết của các em. Những tác phẩm xuất sắc năm nay không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp và giải pháp. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một tiếng nói nhỏ nhưng mạnh mẽ, nhắc nhở chúng ta rằng một tương lai xanh bắt đầu từ những hành động hằng ngày hôm nay", ông Mạnh Hà đánh giá.

Công chúng tham quan không gian trưng bày tranh cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong Mắt Em”.
Công chúng tham quan không gian trưng bày các tác phẩm cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”.
d930f7d4-0fdb-4106-b06e-d5cf47e6a36a_1_201_a.jpeg
Một tác giả nhí đang thưởng lãm bức tranh do chính mình sáng tác.

Tôi cũng cảm thấy được truyền cảm hứng khi chiêm ngưỡng các tác phẩm của những em học sinh đạt giải năm nay. Theo tôi, thành công của mỗi bức tranh không nằm ở sự hoàn hảo về kỹ thuật, mà ở sự hài hòa giữa cảm xúc, ý tưởng và cách thể hiện phù hợp với chủ đề cũng như lứa tuổi”, thầy giáo - họa sĩ Nguyễn Hữu Hạnh, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ.

Tham gia cuộc thi, em Sùng Quang Huy, học sinh Trường Tiểu học Xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang), mang đến tác phẩm khắc họa hình ảnh người dân tộc thiểu số cùng một người bạn đến từ Đan Mạch tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành, phía sau là những tua-bin gió - biểu tượng của nguồn năng lượng sạch và bền vững.

z7683224342988_e1d12b8d9ca0c1e65d397026515e4ee5.jpg
Em Sùng Quang Huy, học sinh Trường Tiểu học Xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) chụp hình lưu niệm bên tác phẩm do mình sáng tác.

Chia sẻ thêm về tác phẩm, Huy cho biết em mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, hướng tới một không gian sống xanh, sạch, đẹp, để mọi người có thể yên tâm học tập, phát triển và đóng góp cho đất nước.

Cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đan Mạch, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và phát triển bền vững giữa hai nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

985a6fcd-ea35-4e30-ba14-6204a7204bf2_1_201_a.jpeg
Các tài năng nhí giành giải ba của cuộc thi.
97b75424-cf3e-424b-a2cd-4d783bd6559a_1_201_a.jpeg
Ban tổ chức trao giải Tư cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”.
0dc0f793-54ba-42e2-9a26-fa1fe0a40855_1_201_a.jpeg
Ban tổ chức trao giải tập thể của cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em”.
101a332b-1518-4bac-9c83-f2c066f0ef2a_1_201_a.jpeg
Ban tổ chức trao giải tập thể của cuộc thi.
d5319602-1488-4a64-9c72-ce13417539ef_1_201_a.jpeg
Các cá nhân giành giải triển vọng của cuộc thi.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: