Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế 'Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hoà bình' năm 2025

(CLO) Sáng 20/9, tại Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội – Thành phố vì hoà bình” năm 2025.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Sự kiện hôm nay là hoạt động văn hoá giàu ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời kỷ niệm 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”. Cuộc thi đã trở thành một hoạt động văn hóa - nghệ thuật lan tỏa tinh thần yêu Hà Nội, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc đến đông đảo thế hệ trẻ.

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 38.690 bài dự thi từ hơn 345 đơn vị, trường học và câu lạc bộ nghệ thuật của 126 xã, phường trên địa bàn Hà Nội, cùng hơn 200 tác phẩm của thiếu nhi quốc tế gồm nhiều quốc tịch như Anh, Ấn Độ, Argentina, Italia, Hàn Quốc, Indonesia, Kyrzystan, Malaysia, Nga, Nhật Bản, Tajikistan, ôn Turmekistan,... đến từ các Đại sứ quán, tổ chức nước ngoài, các trường quốc tế. Con số kỷ lục này phản ánh sự quan tâm sâu rộng của các nhà trường, câu lạc bộ năng khiếu, phụ huynh và toàn xã hội đối với việc giáo dục thế hệ trẻ thông qua nghệ thuật, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của cuộc thi".

7ca8e7c1-50a5-4100-9965-b9f4423edfe7_1_201_a.jpeg
Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tổng kết cuộc thi.

Theo ông Phạm Xuân Tài, thành công của cuộc thi là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố và ngành Văn hóa - Thể thao, cùng sự đồng hành tích cực của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các cấp hưởng ứng sôi nổi.

Nhiều trường học, câu lạc bộ và địa phương đã có số lượng tác phẩm nổi bật, trong đó Trường Tiểu học Nguyễn Tuân - Thanh Xuân dẫn đầu với 1.845 bài, tiếp theo là Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (1.689 bài), Trường Tiểu học Nghĩa Đô (1.487 bài), Trường Tiểu học Cát Linh (1.180 bài), Trường Tiểu học Dịch Vọng A - Cầu Giấy (1.081 bài), Trường THCS Vĩnh Hưng (1.056 bài), Trung tâm nghệ thuật Cô Hằng (1.018 bài), Xã Thường Tín (1.014 bài), Trường Tiểu học Vĩnh Hưng (965 bài) và trường Tiểu học Kim Liên (958 bài).

Ban Giám khảo gồm những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực mỹ thuật và truyền thông: Họa sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội, Trưởng ban; NSND, Họa sĩ Nguyễn Hà Bắc - Đạo diễn phim hoạt hình, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; NSƯT, Họa sĩ Nguyễn Văn Trực - Trưởng ban sáng tác Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội: Họa sĩ Phan Thị Thanh Mai - Giám đốc Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội; và Biên tập viên Ninh Quang Trường - Đại Truyền hình Việt Nam.

"Cuộc thi đã qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, đảm bảo tỉnh công bằng, mình bạch và chuyên môn cao để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất cho 91 giải thưởng" - ông Phạm Xuân Tài nói thêm.

img_9690.jpeg
NSƯT, hoạ sĩ Nguyễn Văn Trực, Trưởng Ban sáng tác Hội nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội đánh giá về chất lượng tác phẩm tham dự cuộc thi.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm, NSƯT, hoạ sĩ Nguyễn Văn Trực, Trưởng Ban sáng tác Hội nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội cho biết: "Cuộc thi năm hay không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích mà còn là còn góp phần giáo dục tình yêu quê hương, bồi dưỡng, thẩm mỹ và khơi dậy khát vọng xây dựng một thủ đô văn minh, giàu đẹp, chan hoà tình yêu thương. Những tác phẩm dự thi đã chuyển tải thông điệp và truyền tải thông điệp hoà bình - thể hiện sự trong sáng của tuổi thơ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng.

Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là các em học sinh được vẽ tại nhà, không vẽ trực tiếp. Chính vì vậy mà chất lượng cuộc thi, số lượng bài tăng lên rất nhiều, đây là điều rất đặc biệt và tạo dấu ấn tại cuộc thi năm nay. Phần lớn các tác phẩm có bố cục hài hoà, màu sắc tươi sáng, có ý tưởng sáng tạo, nhiều em học sinh đã mạnh dạn bày tỏ tình yêu Hà Nội qua các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, con người và cuộc sống đời thường. Có thể nói, chất lượng cuộc thi năm nay rất đồng đều, rất tốt".

f548f547-087f-4dbc-a7ba-035fb448a5df_1_201_a(1).jpeg
Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả nhí.
408bfe68-5eb1-4344-a607-c90b065a25e0.jpeg
Các tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh thiếu Nhi quốc tế "Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hoà bình".

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao cho 81 thí sinh nhỏ tuổi xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng trên 120 triệu đồng gồm: 1 Giải Nhất, 10 Giải Nhì, 20 Giải Ba, 30 Giải Khuyến khích, 10 Giải Khuyến khích chuyên đề và 20 Giải phụ.

Trong khuôn khổ sự kiện, công chúng Thủ đô được thưởng lãm những tác phẩm hội họa xuất sắc, thưởng thức các tiết mục văn nghệ thiếu nhi - những hoạt động góp phần để Lễ Tổng kết thành ngày hội nghệ thuật của tuổi thơ.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho thiếu nhi mà còn là cầu nối văn hoá, nuôi dưỡng tinh thần nhân văn, khát vọng hòa bình và quảng là hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, văn hiến, văn minh, hiện đại” đến bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

3189a6b0-707d-4f18-80d4-997783c2be63_1_201_a.jpeg
Công chúng tham quan không gian trưng bày các tác phẩm hội hoạ xuất sắc tại cuộc thi.
68fc061a-c248-4ba2-bfbc-fd492322faea_1_201_a.jpeg
Bạn trẻ chụp hình bên tác phẩm hội hoạ của mình.
40f1a474-ba9e-4f4f-9119-6634490ef37c_1_201_a.jpeg
Bạn trẻ chụp hình bên tác phẩm hội hoạ của mình.
ca61a292-d1ae-48d4-9fec-dc03ac2e79f8_1_201_a.jpeg
Một số tác phẩm hội hoạ xuất sắc khác trưng bày tại sự kiện.
9dc2a33b-68dd-4909-9903-9b4759048a9c.jpeg
Tác phẩm của em Trần Mai Phương (lớp 7A7, Trường THCS Nhân Chính, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).
a7f5de1c-9401-4142-b7df-c4a079991f7b.jpeg
Tác phẩm của em Vũ Minh Ngọc (lớp 5N, Trường TH Nam Thành Công, phường Đống Đa, Hà Nội).
fee603e1-2a78-4c50-b7c3-d5122c4c863d.jpeg
Tác phẩm của em Nguyễn Ngọc Đức Minh (lớp 4E, Trường TH Cát Linh).

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: