Tôn vinh giá trị học thuật và nhân cách Tham tụng Phạm Công Trứ sau 350 năm

(CLO) Sáng 30/10, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tham tụng Phạm Công Trứ (1600 - 1675) - Con người và sự nghiệp”.

Hội thảo tổ chức nhân kỷ niệm 350 năm ngày mất của Tham tụng Phạm Công Trứ (1675 - 2025) và hướng tới kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám (1070 - 2025). Đây là dịp tìm hiểu về danh nhân Phạm Công Trứ (1600 - 1675) - danh thần thời Lê Trung hưng có nhiều dấu ấn sâu đậm trong chính trị, kinh tế, giáo dục và sử học Việt Nam, đồng thời tôn vinh những đóng góp của ông đối với quê hương, đất nước.

Phạm Công Trứ sinh ra tại làng Liêu Xuyên, huyện Đường Hào, trấn Hải Dương (nay thuộc xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên). Năm 1625, ông đỗ khoa Sĩ vọng, đến khoa thi năm Mậu Thìn, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 (1628), ông đỗ Tiến sĩ.

Trong hơn 40 năm làm quan, Phạm Công Trứ đã phụng sự 5 đời vua Lê và 2 đời chúa Trịnh, từng đảm nhận nhiều trọng trách như Tham tụng, Lại bộ Thượng thư, Lễ bộ Thượng thư, Đông các Đại học sĩ…, góp phần củng cố triều cương, chỉnh đốn pháp luật, khuyến khích giáo hóa và tu sửa nhà Thái học.

Ảnh màn hình 2025-10-30 lúc 10.35.59
Quang cảnh Hội thảo khoa học “Tham tụng Phạm Công Trứ (1600 - 1675) - Con người và sự nghiệp”. Ảnh: Hoàng Lân

Tài năng và phẩm chất của ông được vua Lê, chúa Trịnh hết sức xem trọng. Vì thế, dù đã xin cáo quan về quê nhà, nhưng không lâu sau, triều đình lại mời ông quay lại làm việc. Ngày nay, tên ông cùng địa danh quê hương vẫn được lưu giữ trên bia Tiến sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích, khẳng định Phạm Công Trứ là bậc lương thần tiêu biểu của xã tắc, có nhiều đóng góp trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đối với Văn Miếu - Quốc Tử Giám những năm 60 của thế kỷ XVII, ông được giao trông coi và sau đó đã cho tu sửa nhà Thái học, làm cho nơi này trở nên khang trang, từ đó “phong khí nhà nho có phần phấn khởi”.

Trình bày tham luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Hữu Mùi (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long) cho rằng, Tham tụng Phạm Công Trứ không chỉ là nhà khoa bảng trứ danh, làm quan hanh thông, lĩnh trải nhiều chức vụ khác nhau, mà còn là nhà chính trị, quân sự, văn hóa và giáo dục xuất sắc. Sự nghiệp lẫy lừng của ông được sử gia Phan Huy Chú đánh giá cao, xếp ông là một trong 72 “người có công lao tài đức” ở nước ta trước đây.

Còn theo PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ (Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), sự nghiệp của danh nhân Phạm Công Trứ gắn liền với thời kỳ trị vì của các bậc quân vương. Sự nghiệp của ông đạt đến đỉnh cao bắt đầu từ khi phò tá Trịnh Tạc, khi Trịnh Tạc chưa nối ngôi chúa. Trải hoạn lộ hơn 40 năm, hoạt động của Phạm Công Trứ thật đa dạng trên hầu khắp các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa.

29-1695198870414905313453.jpeg
Phạm Công Trứ từng làm Giám thủ Quốc Tử Giám trông coi việc học, đề xuất cung đốn vật chất cho sĩ tử các trường thi Hương. Ảnh: ITN

Nhà nghiên cứu Dương Văn Hoàn (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) cũng đưa ra nhiều thông tin nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của danh nhân Phạm Công Trứ. Theo đó, Phạm Công Trứ sớm nổi tiếng là người con trung hiếu và chăm học. Năm 22 tuổi, ông đỗ kỳ thi Hương; năm 26 tuổi, ông đỗ khoa Sĩ vọng, nhậm chức Huấn đạo phủ Thường Tín; năm 29 tuổi, ông đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ, sau đó liên tiếp thăng tiến trong hoạn lộ.

Ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng từ thấp đến cao trong triều đình như: Phủ doãn phủ Phụng Thiên, Tham chính sứ xứ Thanh Hoa, Lễ bộ Thượng thư, Tham tụng, Quốc lão tham dự triều chính, Thái bảo… Ông có nhiều đóng góp trong nhiều lĩnh vực, riêng trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, Phạm Công Trứ giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố lễ nghi, giáo dục và tín ngưỡng.

Hội thảo nhận được 21 bài tham luận của các nhà khoa học, đại biểu đến từ Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Văn học, Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Viện Trần Nhân Tông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Phương Đông, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các tham luận đã tập trung vào việc khẳng định thông tin quê hương và dòng họ Phạm Công Trứ, cùng với con người và sự nghiệp của Tham tụng Phạm Công Trứ.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: