Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Luông-pha-băng (Lào) thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình

(CLO) Hai bên mong muốn tiếp tục giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Ninh Bình và các tỉnh của Lào, đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị trở nên thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhà nước, doanh nghiệp, người dân 2 nước.

Ngày 3/1 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn đã có buổi làm việc với bà Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng và ông Nguyễn Văn Trung, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, nước CHDCND Lào. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn thông tin nhanh một số nét nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Ninh Bình những năm qua và chủ trương, định hướng, chiến lược, giải pháp phát triển của tỉnh những năm tới.

tong lanh su quan viet nam tai pakse luong pha bang lao tham va lam viec tai tinh ninh binh hinh 1

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Báo NB

Phó Chủ tịch Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, Ninh Bình đã có những bước tiến vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội với quan điểm, định hướng nhất quán là phát triển "xanh và bền vững".

Hiện nay, Ninh Bình đang tập trung thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ có tính chiến lược, đó là: Xây dựng Ninh Bình trở thành Đô thị di sản thiên niên kỷ; là trung tâm du lịch của cả nước và khu vực; trung tâm lớn về công nghiệp văn hóa; một trung tâm hàng đầu về công nghiệp ô tô; đầu mối kết nối các di sản được UNESCO công nhận; là cực tăng trưởng của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá, về cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tin về mối quan hệ hợp tác giữa Ninh Bình và các tỉnh của Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn khẳng định: Những năm qua, hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Lào không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển, nổi bật là hợp tác hữu nghị với tỉnh U-đôm-xay được thiết lập từ năm 2011.

Tỉnh Ninh Bình đang tìm hiểu, nghiên cứu nội dung hợp tác, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị trong tương lai với Thủ đô Viêng Chăn. Đối với lĩnh vực văn hóa-du lịch, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tìm hiểu cơ hội hợp tác với ngành Văn hóa và Du lịch tỉnh Luông-pha-băng nhằm kết nối các điểm đến du lịch di tích lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư và Cố đô Luông-pha-băng; tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đặc sắc; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị của các di tích văn hóa-lịch sử Cố đô.

tong lanh su quan viet nam tai pakse luong pha bang lao tham va lam viec tai tinh ninh binh hinh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn trao tặng món quà lưu niệm là đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo cho Đoàn công tác. Ảnh: Báo NB

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các đồng chí Tổng Lãnh sự quán trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-đôm-xay; là cầu nối, đồng hành với tỉnh trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh và các địa phương khác nhằm đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị trở nên thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhà nước, doanh nghiệp, người dân tỉnh Ninh Bình và các địa phương đối tác của tỉnh tại Lào.

Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng Kiều Thị Hằng Phúc và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Ninh Bình.

Các đồng chí Tổng Lãnh sự quán đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Ninh Bình về vật chất và tinh thần đối với tỉnh U-đôm-xay trong thời gian qua, nhất là sự ủng hộ quý giá và kịp thời trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ lưu học sinh sang học tại Ninh Bình. Các đồng chí cũng gợi mở thêm hướng hợp tác, hỗ trợ một số tỉnh của nước bạn Lào trong thời gian tới.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: