Tổng thống Biden công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine

(CLO) Hôm thứ Tư (16/3), Tổng thống Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine sau lời kêu gọi trợ giúp của người đồng cấp Ukraine Zelenskyy.

Tổng thống Biden nói trước khi ký một bản ghi nhớ tại Nhà Trắng để cung cấp hỗ trợ quân sự rằng "thế giới thống nhất trong sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine" và "Mỹ đang dẫn đầu nỗ lực này, cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi".

tong thong biden cong bo khoan ho tro an ninh bo sung 800 trieu usd cho ukraine hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký quyết định cung cấp viện trợ an ninh và hỗ trợ cho Ukraine trước sự chứng kiến của Ngoại trưởng Antony Blinken (trái), Thứ trưởng Quốc phòng Kathleen Hicks (giữa) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley (phải). Ảnh: CNN

Các chi tiết mới về hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, phát biểu trực tuyến trước các thành viên Quốc hội Mỹ, tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn khi quốc gia của ông chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Nhà Trắng, khoản hỗ trợ an ninh 800 triệu USD sẽ cung cấp cho Ukraine: “800 hệ thống phòng không Stinger, 100 máy bay không người lái, hơn 20 triệu viên đạn, súng phóng lựu và đạn cối, 25.000 bộ áo giáp, 25.000 mũ bảo hiểm, 100 súng phóng lựu, 5.000 súng trường, 1.000 súng lục, 400 súng máy, 400 súng ngắn, cũng như 2.000 tên lửa Javelin, 1.000 vũ khí chống giáp hạng nhẹ và 6.000 hệ thống chống thiết giáp AT-4".

Tuy nhiên, sự hỗ trợ sẽ dừng lại ở khu vực cấm bay hoặc máy bay chiến đấu mà Tổng thống Zelenskyy đã nói là cần thiết để duy trì cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga.

Khoản hỗ trợ quốc phòng 800 triệu USD đến từ dự luật chi tiêu khổng lồ mà Tổng thống Mỹ đã ký thành luật hôm thứ Ba, trong đó bao gồm tổng số 13,6 tỷ USD viện trợ mới cho Ukraine.

Chính quyền Biden cho biết họ sẽ tìm cách chuyển hàng trăm triệu USD viện trợ mới này cho Ukraine càng nhanh càng tốt, khi Tổng thống Mỹ lưu ý hôm thứ Ba rằng việc đưa nguồn cung cấp mới vào Ukraine đang trở nên "cực kỳ khó khăn", mặc dù họ vẫn có thể làm như vậy.

Trong một dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tìm cách hỗ trợ Ukraine nhanh chóng, chính quyền nước này đã gửi được khoảng 300 triệu USD trên tổng số 350 triệu USD khoản tiền hỗ trợ quốc phòng mà ông Biden đã ủy quyền trước đây cho Ukraine trong vòng hơn hai tuần.

Huy Hoàng (theo CNN, Sputnik)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: