Tổng thống Nga: Sự thống trị của ngân hàng phương Tây sẽ chấm dứt

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 7/12 cho biết hệ thống tài chính phương Tây đang trở nên lỗi thời vì các công nghệ mới và có thể mất đi vị thế thống trị toàn cầu trong tương lai gần.

Phát biểu tại Diễn đàn đầu tư VTB ở Moscow, ông Putin chỉ ra rằng các giải pháp công nghệ hiện đại, như blockchain, đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong thanh toán quốc tế.

“Theo các chuyên gia, trong những năm tới, điều này sẽ dẫn đến một cuộc cách mạng thực sự, cuối cùng sẽ làm suy yếu sự độc quyền của các ngân hàng lớn của phương Tây”, ông Putin nói và lưu ý rằng một số tổ chức tài chính hiện “không ở trong tình trạng tốt nhất”.

tong thong nga su thong tri cua ngan hang phuong tay se cham dut hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Tổng thống Nga nói thêm rằng hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT đã bị mất uy tín vì cắt đứt các quyền của ngân hàng Nga và đang được thay thế thanh toán bằng tiền tệ quốc gia.

Theo ông Putin, quan hệ kinh tế toàn cầu đang thay đổi và mô hình toàn cầu hóa trước đây đang được thay thế bằng mô hình đa cực.

Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra, phương Tây đã nhắm vào Nga với các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có. Do những hạn chế này, Nga đã bị tước khả năng thực hiện các giao dịch quốc tế bằng đồng USD và euro, đồng thời mất quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng phương Tây.

Theo báo cáo, trong đó phác thảo kịch bản phát triển kinh tế trong giai đoạn 2024-2026, Ngân hàng Nga không mong đợi một sự thay đổi đáng kể trong các điều kiện địa chính trị cho đến cuối khoảng thời gian này.

Báo cáo cũng cho biết, các hạn chế bên ngoài đối với xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư và hợp tác công nghệ của Nga trong trung hạn sẽ vẫn được giữ nguyên.

Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chậm lại, trong khi áp lực lạm phát đang giảm bớt ở nhiều quốc gia. Đồng thời, lãi suất toàn cầu sẽ ở mức cao trong một thời gian dài.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: