Tổng thống Petro tuyên bố sẽ 'cầm vũ khí' nếu Mỹ tấn công Colombia

Petro, một cựu thành viên của phong trào du kích M-19, đã đưa ra nhận xét trên trong một bài đăng trên X.

Trước đó vào Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ rằng Colombia có thể là mục tiêu tiếp theo trong “cuộc chiến chống ma túy” của Mỹ khi nói chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Mặc dù tôi chưa từng là một người lính, nhưng tôi hiểu về chiến tranh và hoạt động bí mật", ông Petro viết trong một bài đăng. "Tôi đã thề sẽ không bao giờ đụng đến vũ khí nữa kể từ Hiệp ước Hòa bình năm 1989, nhưng vì Tổ quốc, tôi sẽ lại cầm vũ khí dù không muốn".

Ông Petro cũng bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Mỹ rằng ông có liên hệ với hoạt động buôn bán ma túy.

"Tôi không phải... là trùm ma túy", ông viết. "Tài sản duy nhất của tôi là căn nhà gia đình mà tôi vẫn đang trả góp bằng tiền lương. Sao kê ngân hàng của tôi đã được công khai. Không ai có thể nói rằng tôi đã tiêu nhiều hơn tiền lương của mình. Tôi không tham lam".

“Tôi vô cùng tin tưởng vào người dân của mình”, ông Petro nói thêm. “Và đó là lý do tại sao tôi yêu cầu người dân bảo vệ tổng thống khỏi bất kỳ hành động bạo lực bất hợp pháp nào”.

Ngoài việc nhắm vào Colombia, Tổng thống Mỹ còn có những tuyên bố bày tỏ sự quan tâm đến việc sáp nhập Greenland một lần nữa. Các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland cũng đã phản ứng chỉ trích phát biểu này của Tổng thống Mỹ.

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Cỡ chữ bài viết: