Tổng thống kêu gọi duy trì động lực tăng trưởng đầu tư ở Nga, nói rằng trên thực tế, chúng sẽ tăng ít nhất 70% vào năm 2030 so với năm 2020. Ông lưu ý rằng điều quan trọng là phải hỗ trợ các công ty mở rộng, đổi mới và tạo việc làm.
Đồng thời, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia, ông Putin chỉ ra rằng rủi ro lạm phát ở Nga đang gia tăng và việc kiềm chế tăng giá là ưu tiên hàng đầu. Ông nhấn mạnh, Chính phủ và ngân hàng trung ương cần xây dựng chính sách kinh tế tương ứng.
“Trong những tháng gần đây, sự biến động trên thị trường tài chính đã tăng lên đáng kể. Tất cả chúng ta đều nhận thức rõ điều này. Rõ ràng, những biến động như vậy gây khó khăn cho các doanh nghiệp, doanh nghiệp và người dân trong việc đưa ra quyết định đầu tư", Tổng thống Putin nhận định.
Ảnh minh họa: Theo Stupik.
"Ngoài ra, chúng ta cần nỗ lực hạn chế nhu cầu đầu cơ, phi sản xuất trong nền kinh tế, kiểm soát dòng vốn chảy ra, giám sát hành vi của các tổ chức tài chính khác”, ông Putin nói thêm.
Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng “dữ liệu khách quan cho thấy rủi ro lạm phát vẫn đang gia tăng. Và nhiệm vụ kiềm chế sự tăng giá hiện đang được đặt lên hàng đầu”.
Thống kê chính thức cho thấy lạm phát tiêu dùng ở Nga từ đầu năm đến ngày 14/8 là 3,52%. Tuần trước, Ngân hàng Nga đã công bố một đợt tăng lãi suất lớn, tăng lãi suất thêm 350 điểm cơ bản lên 12% tại một cuộc họp khẩn cấp, nhằm ngăn chặn sự mất giá nhanh chóng của đồng rúp so với tiền tệ thế giới.
Theo ông Putin, ngân sách liên bang Nga sẽ thặng dư trong quý 3 trong khi thâm hụt khoảng 2% GDP trong năm theo kế hoạch. Ông nhấn mạnh: “Tình hình tài chính hiện tại nhìn chung là ổn định và không gây rủi ro cho sự ổn định kinh tế vĩ mô”.
Phát biểu trong ngày 23/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đã lọt top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới, bất chấp các dự báo bi quan được đưa ra bởi các chuyên gia phương Tây.
Lê Na (Theo RT)