Tổng thống Putin ký sắc lệnh đối phó với các hành động không thân thiện

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về các biện pháp đối phó với hành động không thân thiện của các quốc gia nước ngoài, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu (23/4).
Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh đối với các hành động từ các quốc gia không thân thiện - Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh đối với các hành động từ các quốc gia không thân thiện - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Cộng hòa Séc trục xuất 63 nhà ngoại giao Nga sau 'tối hậu thư'

Nga rút quân đội khỏi khu vực biên giới Ukraine, quả bom chiến tranh được 'xì hơi'

Slovakia trục xuất 3 nhân viên của Đại sứ quán Nga

Nga-EU: Mối quan hệ phức tạp

Cụ thể, Moscow sẽ hạn chế số lượng nhân viên có thể được thuê cho các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước có hành động không thân thiện với Nga, sắc lệnh cho biết.

Theo văn bản này, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và văn phòng của các tổ chức chính phủ nước ngoài hành động không thân thiện với Nga, công dân hoặc pháp nhân Nga sẽ phải đối mặt với các hạn chế, hoặc thậm chí là lệnh cấm hoàn toàn, nếu cần, về việc sử dụng công dân Nga.

Chính phủ có nhiệm vụ xác định số lượng cá nhân có thể được tuyển dụng bởi các cơ quan đại diện nước ngoài.

"Các hợp đồng lao động với các cá nhân vượt quá số lượng do chính phủ quy định đã được ký kết trước ngày bắt đầu của nghị định này sẽ bị chấm dứt", văn bản cho biết.

Tuy nhiên, các hạn chế "không áp dụng đối với công dân của các quốc gia không thân thiện đến từ các quốc gia đó như nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và văn phòng của các tổ chức chính phủ của các quốc gia không thân thiện tương ứng".

Ngoài ra, chính phủ có nhiệm vụ lập một danh sách các quốc gia nước ngoài không thân thiện với các biện pháp này và đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ các quyền lao động của công dân Nga trong trường hợp hợp đồng của họ bị chấm dứt theo sắc lệnh.

Theo tài liệu, nó nhằm "bảo vệ lợi ích và an ninh của Nga theo luật liên bang Số 281-FZ ‘Về các Biện pháp Thực thi và Kinh tế Đặc biệt’ ngày 30 tháng 12 năm 2006 và số No127-FZ ‘Về các Biện pháp Đối phó với Hành động Không thân thiện của Hoa Kỳ và nước ngoài khác’ ngày 4 tháng 6 năm 2018".

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày chính thức được công bố và có hiệu lực cho đến khi các biện pháp đối phó này bị hủy bỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova - Ảnh: Tass

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova - Ảnh: Tass

Những căng thăng ngoại giao

Nga và Cộng hòa Séc đang leo thang căng thẳng ngoại giao sau khi hai nước liên tục trả đũa bằng những lệnh trục xuất nhân viên ngoại giao của cả hai bên. Ngay sau khi Séc công bố quyết định trục xuất thêm 63 nhân viên ngoại giao của Nga ở Praha, nước này cũng yêu cầu đại sứ quán Séc ở Moscow phải cắt giảm hơn 100 nhân viên, trong đó có hơn 91 nhân viên địa phương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ hạn chế nhân sự của đại sứ quán Czech tại Moscow, đồng nghĩa đại sứ quán của hai nước sẽ chỉ còn 7 quan chức ngoại giao vào ngày 31/5. Cơ quan đại diện của hai nước sẽ còn 25 nhân viên hành chính và 19 nhân viên địa phương.

Động thái cắt giảm nhân sự sẽ khiến đại sứ quán Nga tại Prague mất 35 quan chức ngoại giao và 46 nhân viên hành chính, trong khi đại sứ quán Czech tại Moscow sẽ mất 16 quan chức ngoại giao, 4 nhân viên hành chính và 91 nhân viên địa phương.

Căng thẳng giữa Nga và Cộng hòa Séc leo thang sau khi Czech cáo buộc tình báo quân đội Nga đứng sau vụ nổ kho đạn ở miền đông nước này này hồi năm 2014, làm 2 người thiệt mạng. Praha yêu cầu 18 nhân viên đại sứ quán Nga về nước, Moscow sau đó trục xuất 20 nhân viên đại sứ quán Czech để đáp trả.

Trong hai ngày qua, một loạt các nước vùng Baltic gồm Lithuania, Latvia và Estonia cũng đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga để thể hiện sự đoàn kết với Cộng hòa Séc.

Hôm thứ Sáu (23/4), Lithuania, Litva đã trục xuất hai nhân viên của đại sứ quán Nga, trong khi Estonia trục xuất 1 nhân viên ngoại giao Nga. Hôm thứ Năm (22/4), Slovakia cũng yêu cầu Nga giảm 3 nhân viên ngoại giao.

Moscow đã cam kết đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi khu vực Baltic. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết: "Các nhà chức trách của các nước này có thể không nghi ngờ gì về phản ứng của chúng tôi. Các nhà ngoại giao của họ có thể đã bắt đầu tìm ra ai sẽ phải dọn đồ đạc của họ".

Xem thêm

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela

Video từ trên không cho thấy sự tàn phá kinh hoàng của trận động đất ở Venezuela


(CLO) Những hình ảnh và video kinh hoàng từ trên không cho thấy cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp do hai trận động đất liên tiếp gây ra tại Venezuela. Tính tới thời điểm hiện tại, ít nhất 188 người được xác định thiệt mạng, cùng hàng chục nghìn người bị thương và mất tích. Đoạn video được quay từ một chiếc trực thăng vào sáng 25/6 cho thấy quy mô thiệt hại gây ra cho các thành phố ven biển phía bắc Venezuela.

Cập nhật vụ động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người tử vong, lo ngại con số thực tế cao hơn nhiều

Cập nhật vụ động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người tử vong, lo ngại con số thực tế cao hơn nhiều

(CLO) Hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại khu vực ven biển phía bắc Venezuela tối 24/6, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Giới chức nước này cảnh báo số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng cao khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực bị cô lập.

Tổng thống Mỹ: Có thể không bao giờ tìm ra thủ phạm vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

Tổng thống Mỹ: Có thể không bao giờ tìm ra thủ phạm vụ tấn công trường nữ sinh tại Iran

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nói rằng có thể sẽ không bao giờ xác định được bên nào phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào một trường nữ sinh tại thành phố Minab, miền nam Iran, xảy ra ngày 28/2 – ngày đầu tiên của cuộc chiến giữa Iran với liên quân Mỹ - Israel.

Cỡ chữ bài viết: