Tổng thống Putin nói Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu lãnh thổ bị đe dọa

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo phương Tây hôm thứ Tư (5/6) rằng Nga có thể sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có để tự vệ nếu chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ của nước này bị đe dọa.

Tuyên bố trên của ông Putin được đưa ra trong phát biểu trước các hãng thông tấn quốc tế ở St Petersburg. Ông Putin cho biết thêm rằng học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những loại vũ khí như vậy để đối phó với một số mối đe dọa.

“Vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng nó”, ông Putin nói. "Nhưng chúng tôi có học thuyết hạt nhân, hãy xem nó nói gì. Nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cho rằng chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp theo ý mình. Điều này không nên xem nhẹ".

tong thong putin noi nga co the su dung vu khi hat nhan neu lanh tho bi de doa hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Học thuyết hạt nhân của Nga được công bố năm 2020 đặt ra các điều kiện mà theo đó Tổng thống Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân, tức là phản ứng trước một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường chống lại Nga "khi sự tồn tại của nhà nước đang bị đe dọa".

Ông Putin cảnh báo rằng các quyết định của phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tiến tiến của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga là một sự leo thang nghiêm trọng và nói rằng những vũ khí như vậy sẽ phải được hướng dẫn bởi các hệ thống và nhân sự phương Tây.

Tổng thống Joe Biden gần đây đã cho phép Ukraine phóng vũ khí do Mỹ cung cấp vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga, nhưng Washington vẫn cấm Kiev tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS, có tầm bắn lên tới 300 km và các loại vũ khí tầm xa khác do Mỹ cung cấp.

Khi được hỏi về các quyết định của phương Tây, ông Putin phân biệt giữa các loại vũ khí khác nhau nhưng nói rằng việc sử dụng tên lửa ATACMS hoặc tên lửa Storm Shadow của Vương quốc Anh chống lại Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. “Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống phòng không và tiêu diệt chúng”, ông Putin nói.

"Thứ hai, chúng tôi nghĩ rằng nếu ai đó cho rằng có thể gửi vũ khí như vậy đến vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây rắc rối cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền gửi vũ khí cùng loại đến những vùng đó".

"Nếu chúng tôi thấy các quốc gia này đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến chống lại Liên bang Nga thì chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự. Nhìn chung, đây là con đường dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng".

Cả hai ông Putin và Biden đều từng cho rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ là một bước tiến tới Thế chiến III. "Bạn không nên biến Nga thành kẻ thù. Bạn chỉ đang làm tổn thương chính mình vì điều này, bạn biết không?", ông Putin nói.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Ông Trump tuyên bố trừng phạt Houthi vì tấn công ở Biển Đỏ, nguy cơ Trung Đông thêm tắc nghẽn đường thủy

Ông Trump tuyên bố trừng phạt Houthi vì tấn công ở Biển Đỏ, nguy cơ Trung Đông thêm tắc nghẽn đường thủy

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (23/7) đã dọa sẽ áp đặt "hình phạt quân sự lớn" đối với Iran và Houthi sau khi phong trào vũ trang ở Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, mở rộng cuộc chiến ở Trung Đông sang điểm nghẽn vận chuyển lớn thứ hai.

Loài 'bò dê' giúp Tây Ban Nha chống cháy rừng

Loài 'bò dê' giúp Tây Ban Nha chống cháy rừng

(CLO) Vùng Galicia ở tây bắc Tây Ban Nha đang đưa các giống vật nuôi bản địa trở lại đồng cỏ nhằm khôi phục hệ sinh thái và giảm nguy cơ cháy rừng, sau khi khu vực này trải qua một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất.

Cháy rừng lan rộng khắp Ý, Pháp và Tây Ban Nha

Cháy rừng lan rộng khắp Ý, Pháp và Tây Ban Nha

(CLO) Các vụ cháy rừng tiếp tục bùng phát tại Ý, Pháp và Tây Ban Nha trong ngày 23/7, khiến hàng nghìn người phải sơ tán giữa đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ vượt 40 độ C ở nhiều khu vực.

Pháp ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục

Pháp ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong do đợt nắng nóng kỷ lục

(CLO) Cơ quan Y tế Công cộng Pháp (PHF) ngày 22/7 cho biết nước này đã ghi nhận hơn 5.700 ca tử vong vượt mức dự kiến trong đợt nắng nóng lịch sử kéo dài từ 17/6 đến 2/7. Đây được coi là thảm họa liên quan đến nhiệt độ gây chết người nhiều nhất tại Pháp trong hơn hai thập kỷ qua.

Cỡ chữ bài viết: