Tổng thống Putin nói sẽ tha cho quân đội Ukraine ở Kursk sau lời cầu khẩn của ông Trump

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông đã yêu cầu Tổng thống Nga tha mạng cho hàng nghìn người Ukraine mà ông cho là "hoàn toàn bị bao vây" và dễ bị tổn thương. "Tôi đã khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ. Đây sẽ là một vụ thảm sát khủng khiếp, chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ II", ông nói.

X

Bài đăng của ông Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social về việc cầu khẩn quân đội Nga tha mạng cho binh lính đang bị bao vây của Ukraine tại Kursk có nội dung: "Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả với Tổng thống Vladimir Putin của Nga ngày hôm qua, và có một cơ hội rất lớn là cuộc chiến đẫm máu, khủng khiếp này cuối cùng có thể kết thúc — NHƯNG, VÀO THỜI ĐIỂM NÀY, HÀNG NGÀN BINH LÍNH UKRAINA ĐANG BỊ QUÂN ĐỘI NGA BAO VÂY HOÀN TOÀN, VÀ Ở TRONG TÌNH TRẠNG RẤT TỆ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG. Tôi đã khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Putin tha mạng cho họ. Đây sẽ là một cuộc thảm sát khủng khiếp, chưa từng thấy kể từ Thế chiến II. Chúa phù hộ tất cả họ!!! "

Ông Putin, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Nga, cho biết ông đã đọc lời kêu gọi của ông Trump, đồng thời nói rằng ông hiểu lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ về việc cân nhắc đến các cân nhắc nhân đạo.

"Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu (quân đội Ukraine) hạ vũ khí và đầu hàng, họ sẽ được đảm bảo mạng sống và được đối xử tử tế theo luật pháp quốc tế và luật pháp của Liên bang Nga", ông Putin nói.

"Để thực hiện hiệu quả lời kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ, cần có lệnh tương ứng từ giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Ukraine để các đơn vị quân đội hạ vũ khí và đầu hàng". Ông trước đó đã cho biết vào thứ Năm rằng binh lính Ukraine đã bị mắc kẹt và phải đối mặt với sự lựa chọn "đầu hàng hoặc chết".

tong thong putin noi se tha cho quan doi ukraine o kursk sau loi cau khan cua ong trump hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ruptly/TASS

Tuy nhiên, trước những diễn biến và thông tin kể trên, Ukraine vẫn phủ nhận việc binh lính của mình bị bao vây, cho rằng đó là “sự bịa đặt của Nga”, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thừa nhận tình hình là "rất khó khăn". Bộ tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết vào thứ Sáu: "Các báo cáo về cáo buộc 'bao vây' các đơn vị Ukraine của kẻ thù ở khu vực Kursk là sai sự thật".

Ukraine đã bất ngờ đưa quân sang tấn công Vùng Kursk của Nga và chiếm đóng một phần lãnh thổ này vào tháng 8 năm ngoái với mục đích tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng đây là một bước đi sai lầm của Kiev. Việc chiếm đóng này khiến quân đội vốn thiếu hụt của Ukraine càng bị chia mỏng trên chiến tuyến dài hơn 1000 km, qua đó liên tiếp bị chọc thủng và bị đánh chiếm ở các mặt trận quan trọng ở phía đông nước này.

tong thong putin noi se tha cho quan doi ukraine o kursk sau loi cau khan cua ong trump hinh 2

Các lực lượng Nga (thể hiện bằng các vùng màu đỏ và trắng) được cho rằng đã bao vây và chặn đường rút của quân đội Ukraine (màu vàng) ở Vùng Kursk.

Trong khi đó, Nga được nhận định đã có chiến thuật hợp lý khi không sớm đánh bật lực lượng Ukraine khỏi Kursk, thay vào đó chỉ duy trì chiến đấu cầm chừng để tiếp tục thu hút nguồn lực của Kiev vào mặt trận này.

Đặc biệt, chỉ khi việc đàm phán hòa bình gần đây bắt đầu định hình, các lực lượng Nga mới tăng cường tấn công, song không đánh bật quân đội đối phương trở về Ukraine mà thực hiện chiến thuật bao vây, nhằm có được một con bài quan trọng nữa trên bàn đàm phán. Nếu tất cả tính toán này trở thành hiện thực, thì nó sẽ khiến cuộc tấn công Kursk của Kiev thất bại về mọi mặt.

Dẫu vậy, Tổng thống Zelenskyy vẫn bảo vệ chiến lược của mình khi nói với các phóng viên rằng cuộc tấn công Kursk đã thành công trong việc chuyển hướng lực lượng Nga khỏi những nơi khác trên mặt trận. "Tôi chỉ có thể cảm ơn các chiến binh của chúng ta vì chiến dịch Kursk. Tôi tin rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ", ông nói.

Hoàng Huy (theo TASS, Truth Social, Reuters)

Xem thêm

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Mỹ tạm hoãn các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đã tạm hoãn các biện pháp trừng phạt và thuế quan nhằm vào Nga chỉ vài ngày trước khi chúng dự kiến có hiệu lực, với lý do quyết định này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

Biểu tình tiếp tục lan rộng khắp nước Pháp

(CLO) Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều nơi ở Pháp hôm 17/10, khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, bất bình đẳng xã hội và chất lượng giáo dục suy giảm.

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

Triều Tiên thử nghiệm thành công ngư lôi mới trang bị AI

(CLO) Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí ngư lôi siêu tốc độ kiểu mới được dẫn đường chính xác và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Zam-2.0.

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

Nữ nhà báo Mỹ bị người định cư Israel tấn công tại Bờ Tây

(CLO) Nữ nhà báo Heidi Levine của Washington Post bị nhóm người định cư Israel hành hung khi đang đưa tin về vụ thu hoạch ô liu tại làng Abu Falah, gần Ramallah, Bờ Tây, ngày 16/10. Bà bị gãy xương sườn, thương tích ở chân và tay, phải nhập viện cấp cứu.

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

Mặt trăng đang co lại, phát hiện hơn 10.000 vết đứt gãy đáng lo ngại

(CLO) Mặt Trăng đang dần co nhỏ khi phần bên trong nguội đi, khiến bề mặt xuất hiện hàng nghìn vết đứt gãy. Các nhà khoa học cảnh báo hiện tượng này có thể gây ra những trận động đất trên Mặt trăng, đặt ra thách thức đối với các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.

Cỡ chữ bài viết: