TP. HCM cần 45.000 lao động sau Tết Nguyên đán 2022

(CLO) Dự kiến sau Tết, TP. HCM cần khoảng 45.000 lao động lành nghề tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí…

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

F0 tử vong và bệnh nặng giảm

Thông tin tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo cho biết, trong 3 ngày qua số ca tử vong do dịch Covid-19 ở TP. HCM liên tiếp dưới xuống dưới 20 trường hợp; số ca nhiễm, ca bệnh nặng duy trì xu hướng giảm; ca xuất viện cao hơn ca nhập viện.

tp hcm can 45000 lao dong sau tet nguyen dan 2022 hinh 1

Tính đến 18 giờ ngày 9/1, TP. HCM có 508.502 trường hợp mắc bệnh được phát hiện, bao gồm 507.851 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 651 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 4.602 bệnh nhân, trong đó: có 91 trẻ em dưới 16 tuổi, 305 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 9/1, có 257 bệnh nhân nhập viện, 282 bệnh nhân xuất viện; 19 trường hợp tử vong trong ngày nâng tổng số tử vong cộng dồn từ đến nay là 20.126 trường hợp.

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 9/1/2022 gồm: hơn 8 triệu mũi 1 và gần 7,2 triệu mũi 2, mũi bổ sung 421.316, mũi nhắc lại 2,55 triệu.

Khoảng 7.500 học sinh ở cấp tiểu học

Tại họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT TP. HCM cho biết, kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh phải theo chỉ đạo của UBND TP. HCM. Hiện, việc học trực tiếp đang tổ chức cho học sinh từ lớp 7 trở lên. Từ ngày 4/1, các trung tâm ngoại ngữ, tin học… ngoài giờ chính khóa cũng được học trực tiếp.

tp hcm can 45000 lao dong sau tet nguyen dan 2022 hinh 2

Theo ông Trọng, đối tượng được đi học trực tiếp phải theo chỉ đạo của UBND TP. HCM chứ không phải vùng xanh là được đi học. Hiện, Sở GDĐT đang tham mưu lãnh đạo TP và yêu cầu các cơ sở giáo dục sẵn sàng tinh thần đón học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Về việc tổ chức dạy học trực tiếp của mỗi địa phương theo cấp độ dịch, ông Trọng cho biết sẽ dựa trên văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT trước đây. Cụ thể, khi thay đổi cấp độ dịch, các cơ sở giáo dục sẽ thay đổi hình thức tổ chức dạy học tương ứng, thể hiện sự linh hoạt trong tổ chức dạy học trực tiếp khi phòng, chống dịch.

Về số lượng học sinh rút học bạ, chuyển về quê, ông Trọng cho biết theo thống kê, khoảng 7.500 học sinh ở cấp tiểu học (hiện chưa được đến trường) thực hiện hồ sơ chuyển trường; còn THCS, THPT hầu hết đã học trực tiếp tại TP. HCM (trừ khối lớp 6).

Hỗ trợ hơn 900 tỷ đồng cho người dân đón Tết

Về việc điều phối nguồn nhân lực sau Tết Nguyên đán 2022, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TP. HCM thông tin, dự kiến sau Tết, TP. HCM cần khoảng 45.000 lao động lành nghề tập trung các ngành kinh doanh thương mại, da giày, cơ khí…

tp hcm can 45000 lao dong sau tet nguyen dan 2022 hinh 3

Hiện nay Sở đang chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức sàn kết nối, giới thiệu lực lượng lao động địa phương, lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở lại TP. HCM làm việc. 

Về chăm lo người lao động ở lại TP. HCM, đại diện Sở LĐTB-XH TP. HCM cho biết, UBND TP. HCM đã có kế hoạch tổ chức kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán đối với người lao động. Đối tượng chăm lo Tết có 23 diện được quan tâm, với tổng kinh phí là hơn 900 tỷ đồng.

Đồng thời, TP. HCM đề nghị các chủ doanh nghiệp xem xét chi trả lương, Tết cho người lao động; xem xét doanh nghiệp khó khăn để hỗ trợ; tặng 15.000 phần quà cho công nhân tại các khu chế xuất; triển khai tấm vé nghĩa tình (vé xe, sân bay) để người dân về quê.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: