TP. HCM: Cận cảnh cải tạo nâng cấp khu vực hồ Con Rùa thành phố đi bộ

(CLO) Hồ Con Rùa - công trình biểu tượng của TP. HCM vốn là địa điểm vui chơi, du lịch của du khách trong và ngoài nước, hiện được cải tạo, nâng cấp thành phố đi bộ.

Dự án cải tạo, chỉnh trang hồ Con Rùa do UBND quận 3 (TP. HCM) khởi công gồm 2 phần nhỏ: cải tạo phần lõi trung tâm, mặt nước của hồ Con Rùa và cải tạo nâng cấp vỉa hè các tuyến đường xung quanh hồ Con Rùa. Trong giai đoạn một của dự án, công trình đang được quận triển khai cải tạo, nâng cấp vỉa hè ở các tuyến đường xung quanh.

tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 1

Hồ Con Rùa - công trình biểu tượng của TP. HCM

Bài liên quan

Hà Nội: Dự án tiếp nước cải tạo sông Tích dang dở hơn 11 năm, khiến cuộc sống người dân đảo lộn

Gần 500 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn tránh TP.Hòa Bình

Hà Nội: Công ty xây dựng Single gian lận doanh thu để trúng gói thầu cải tạo hè phố

Gần 500 tỉ đồng cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc

Với mức đầu tư gần 15 tỷ đồng từ nguồn tài trợ, xã hội hóa, dự án cải tạo sẽ nâng cấp khoảng 6.7000 m2 vỉa hè ở các trục đường như Phạm Ngọc Thạch (từ Nguyễn Đình Chiểu đến Nguyễn Thị Minh Khai), Trần Cao Vân (từ hồ Con Rùa đến Hai Bà Trưng), Võ Văn Tần (từ hồ Con Rùa đến Pasteur), vòng xoay Công trường Quốc tế. Phạm vi thi công vỉa hè trên các đường trục đường có tổng chiều dài 750 m và bề rộng khoảng 5,7-6 m. Dự kiến, giai đoạn một sẽ hoàn thành trước dịp lễ 2/9.

tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 2

Hồ Con Rùa nút giao giữa đường Phạm Ngọc Thạch và Công Trường Quốc Tế

Hiện, mỗi ngày công nhân đều đang tập trung cải tạo vỉa hè ở các trục đường xung quanh hồ Con Rùa. Công nhân thi công lát gạch vỉa hè trên đoạn đường Phạm Ngọc Thạch và thi công bó vỉa hè trên đoạn vòng xoay Công trường Quốc tế.

Loại đá được sử dụng để lát lại vỉa hè là đá hoa cương (granite). Sau khi hoàn thiện, vỉa hè sẽ có hạng mục dẫn hướng cho người khuyết tật tiếp cận, sử dụng; có vạch kẻ cho người đi bộ sang đường và thêm mới điểm dừng, đỗ xe buýt.

Cận cảnh công nhân đang thi công cải tạo khu vực hồ Con Rùa

tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 3
tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 4
tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 5
tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 6
tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 7
tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 8
tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 9

Hiện tại một số đoạn vỉa hè các tuyến đường xung quanh Hồ Con Rùa đã hoàn thành việc cải tạo lát đá granite, tạo ra không gian tươi mới. Trước đây, vỉa hè của các tuyến đường này đã xuất hiện dấu hiện xuống cấp, hư hỏng, sụt lún... gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và mỹ quan của khu vực. Thế nên, việc nâng cấp vỉa hè đang dần cải thiện mỹ quan cũng như tạo ra nên không gian di chuyển an toàn dành cho người đi bộ.

Ngoài ra, công trình còn các khâu như lắp đặt ghế ngồi, cải tạo mảng xanh, hố ga thoát nước mưa, hệ thống chiếu sáng, di dời một số tủ điện, tủ viễn thông...

Sau khi thực hiện nâng cấp, cải tạo vỉa hè tại các tuyến đường, giai đoạn 2 của dự án sẽ do thành phố thực hiện cải tạo phần lõi trung tâm, hồ nước tại hồ Con Rùa. Hồ nước sẽ được thi công chống thấm, bổ sung hệ thống phun nước trong hồ và theo lối đi, hệ thống chiếu sáng cũ sẽ được thay thế bằng các trụ đèn, bổ sung đèn trang trí nghệ thuật xung quanh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường bổ sung mảng xanh, bố trí thêm bồn cây kết hợp ghế ngồi để đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân. Tổng mức kinh phí cải tạo khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

tp hcm can canh cai tao nang cap khu vuc ho con rua thanh pho di bo hinh 10

TP. HCM cũng tăng cường bổ sung bố trí thêm bồn cây kết hợp ghế ngồi để đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân

Theo UBND quận 3, việc cải tạo nâng cấp vỉa hè dành cho người đi bộ xung quanh Công trường Quốc tế - hồ Con Rùa sẽ tạo bộ mặt đô thị khang trang, tăng cường năng lực giao thông, nâng cao điều kiện sống của người dân; đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển khu vực này thành tuyến phố đi bộ vào cuối tuần, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, điểm vui chơi, giải trí của người dân.

Bài, ảnh:Kỳ Hoa

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: