TP. HCM vẫn chưa quyết định việc bắn pháo hoa dịp Tết

(CLO) TP. HCM đang theo dõi tình hình dịch bệnh để quyết định có bắn pháo hoa hay không; các hoạt động khác như đường hoa, đường đèn, hội hoa xuân, triển lãm thì sẽ thông tin tại cuộc họp báo ngày 13/1.

Chiều 7/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP. HCM (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp báo định kỳ về tình hình dịch.

Số ca thở máy và tử vong giảm

Thông tin tại cuộc họp báo chí biết: đến 18h ngày 6/1, TP. HCM có 507.083 ca mắc Covid-19. Hiện, TP. HCM đang điều trị 5.061 bệnh nhân, trong đó, 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân được can thiệp ECMO. Đến nay, TP. HCM đã ghi nhận 20.070 ca tử vong do Covid-19.

tp hcm van chua quyet dinh viec ban phao hoa dip tet hinh 1

Theo số liệu thống kê cho thấy, số ca tử vong liên tục giảm mạnh những ngày qua. Trong ngày 6/1 có 20 trường hợp tử vong.  Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo cho biết, số ca tử vong ngày 6/1 thấp nhất trong 175 ngày qua (từ 16/7/2021 đến 6/1/2022). 

Hơn 2,3 triệu mũi 3 đã được tiêm

Về tình hình tiêm vaccine, đến 6/1, TP. HCM đã tiêm 369.110 mũi bổ sung và 2.012.171 mũi nhắc lại. Như vậy, tổng cộng hơn 2,3 triệu liều vaccine Covid-19 mũi 3 đã được tiêm.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC), đến hết tháng 1/2022, thành phố còn 4 triệu mũi cần tiêm. Hiện, trung bình mỗi ngày TP. HCM tiêm gần 300.000 liều vaccine.

Với tiến độ này, ông Tâm nhận định chắc chắn TP. HCM sẽ tiêm xong mũi nhắc cho người trên 18 tuổi trước Tết Nhâm Dần 2022.

Về 25.000 người thuộc nhóm nguy cơ, hiện TP. HCM mới tiêm được hơn một nửa trong số này, ông Tâm cho biết nhóm này đa số là trường hợp lớn tuổi, có bệnh nền, không đi lại được và phải tiêm tại nhà.

Học sinh trở lại trường có kết quả khả quan

Trong giai đoạn khá dài ban đầu, ngành y tế phải điều tra, lập danh sách khá tốn thời gian. Theo đó, ông Tâm cho hay sau khi danh sách hoàn thiện thì mới tập trung tiêm, sắp tới, tiến độ sẽ khả quan.

tp hcm van chua quyet dinh viec ban phao hoa dip tet hinh 2

Về tình hình học sinh đến trường trở lại, ông Lê Duy Tân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP. HCM thông tin về kết quả khả quan do có sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương.

Cụ thể, tỷ lệ học sinh đến trường của các khối lớp như sau: Lớp 7 - 92,4%; lớp 8 - 95,48%; lớp 10 - 95,85%; lớp 11 - 93,56%.

Riêng với quận 4 và huyện Củ Chi, việc phối hợp với phụ huynh đã hoàn tất và ngành giáo dục nhận được hơn 90% sự đồng thuận của cha mẹ để học sinh khối 7 đến 12 trở lại trường học trực tiếp.

Về tình hình đến trường của lớp 6, mầm non, tiểu học, ngành giáo dục đang phối hợp với các cấp, ngành để tham mưu cho UBND TP. HCM. Khi học sinh đi học lại, ngành giáo dục sẽ có kế hoạch đi học trực tiếp cho nhóm này.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải cho biết, đến nay, TP. HCM đang theo dõi tình hình dịch bệnh để quyết định có bắn pháo hoa hay không; các hoạt động khác như đường hoa, đường đèn, hội hoa xuân, triển lãm thì sẽ thông tin tại cuộc họp báo ngày 13/1.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: