TP Hồ Chí Minh báo động thiếu máu điều trị: Kêu gọi người dân hiến máu cứu người

(CLO) Sở Y tế TP Hồ Chí Minh (HCM) vừa phát đi lời kêu gọi khẩn tới toàn thể người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, nhằm đảm bảo nguồn máu điều trị an toàn, liên tục và hiệu quả cho các bệnh viện.

Theo Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM, nếu không tăng cường vận động hiến máu ngay từ tháng 8 và các tháng tiếp theo, lượng máu tiếp nhận chỉ đáp ứng được 70–80% nhu cầu thực tế, đe dọa nghiêm trọng công tác cấp cứu và điều trị.

Thống kê tháng 7/2025 cho thấy, kế hoạch tiếp nhận hơn 27.500 túi máu nhưng chỉ đạt 25.034 túi, giảm hơn 2.500 túi so với dự kiến. Trong khi đó, lượng máu xuất cấp vượt 27.600 túi. Sự chênh lệch này khiến kho dự trữ máu sụt giảm đáng lo ngại – từ 9.427 túi (ngày 1/7) xuống còn 6.713 túi (ngày 31/7).

Để góp phần đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị máu trong dịp hè, Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức hiến máu cho các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ nhân viên trong cơ quan với mục tiêu tiếp nhận ít nhất 100 đơn vị máu.
Sở Y tế TP HCM vừa phát lời kêu gọi tới cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, để đảm bảo nguồn máu điều trị an toàn, liên tục và hiệu quả.

Trước thực trạng báo động, Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp với Trung tâm Truyền máu – Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy và các đơn vị liên quan để điều phối, phân phối máu hợp lý, đảm bảo không để bệnh nhân thiếu máu trong quá trình điều trị.

UBND TP HCM cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ cung ứng máu:

  • Trung tâm Truyền máu – Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy: phụ trách cung ứng cho khu vực 2 và 3 (gồm Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) đến hết 31/12/2025.
  • Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM: phụ trách khu vực 1 (TP HCM).
  • Sở Y tế: điều phối chung và phối hợp phân bổ theo nhu cầu điều trị.

Để kịp thời bổ sung lượng máu thiếu hụt, ngày 7/8, Sở Y tế đã đề nghị tất cả phường, xã, thị trấn khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP HCM đẩy mạnh truyền thông, kêu gọi người dân tham gia hiến máu ngay trong giai đoạn này.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh: mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn giúp duy trì sự an toàn của hệ thống y tế trong những thời điểm khó khăn. Sở Y tế mong muốn từng người dân TP HCM chung tay hành động để “ngân hàng máu” của thành phố không rơi vào tình trạng cạn kiệt từ nay đến cuối năm 2025.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: