TP Hồ Chí Minh đề nghị trường học thay hoa bằng hành động thiết thực

(CLO) Chiều 3/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh có công văn gửi các cơ sở giáo dục, sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp… về công tác tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hạn chế sử dụng hoa tươi.

Theo đó, các trường chỉ nên bố trí hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan, tránh phô trương, lãng phí. Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phụ huynh và cá nhân khi đến tham dự lễ khai giảng.

Ảnh minh họa.
Đề nghị trường học ở TP Hồ Chí Minh hạn chế sử dụng hoa tươi trang trí trong ngày khai giảng.

Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động thông báo sớm và rộng rãi chủ trương này đến phụ huynh, đối tác, cộng đồng thông qua nhiều kênh như văn bản, website, bảng tin, mạng xã hội…

Đáng chú ý, công văn cũng kêu gọi các trường chuyển đổi hình thức chúc mừng thành những hành động thiết thực hơn, như đóng góp cho Quỹ khuyến học hoặc ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 4 và số 5 vừa qua. Đây được xem là cách để cộng đồng giáo dục thành phố lan tỏa tinh thần sẻ chia, cùng chung tay hướng về miền Trung đang gánh chịu nhiều khó khăn sau thiên tai.

Việc tổ chức lễ khai giảng theo hướng trang trọng, tiết kiệm, nhân văn không chỉ giúp học sinh có ngày tựu trường ý nghĩa, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh gắn với tinh thần trách nhiệm xã hội.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: