Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, thầy giáo Đặng Minh Trung, Trường THCS Dĩ An cho biết, nhà trường đã thống nhất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2 đến hết 22/2, tổng cộng 16 ngày. Theo thầy Trung, đây là phương án “vừa sức”, nhận được sự đồng thuận rất cao từ phụ huynh.
“Địa bàn thành phố Dĩ An cũ tập trung đông lao động từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Với nhiều gia đình, Tết gần như là dịp duy nhất trong năm để về quê đoàn tụ. Những năm trước, mỗi dịp Tết có khoảng 300–400 học sinh, chiếm 20–25% sĩ số, xin nghỉ thêm vài ngày vì quê xa, chi phí và áp lực di chuyển lớn”, thầy Trung chia sẻ.
Thực tế này cũng là lý do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho phép hiệu trưởng các trường chủ động sắp xếp lịch nghỉ linh hoạt.
Theo quy định, học sinh được nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày (từ 12–22/2), song do ngày nghỉ rơi sát cuối tuần, nếu đảm bảo tiến độ chương trình, nhà trường có thể cho học sinh nghỉ sớm hơn, nâng tổng số ngày nghỉ lên 16 ngày.
Không chỉ THCS Dĩ An, hàng loạt trường học trên địa bàn như Tiểu học Tân Đông Hiệp, THCS Võ Trường Toản, Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh… cũng áp dụng lịch nghỉ tối đa.
Trong khi đó, cả nước hiện có khoảng 10 địa phương công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, phổ biến từ 11–14 ngày, Hà Nội thấp nhất với 9 ngày.
Ở góc nhìn phụ huynh, nhiều ý kiến cho rằng lịch nghỉ dài là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh là “đầu mối dân cư” của cả nước.
Chị Hoàng Hà (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Cho học sinh nghỉ sớm giúp giảm áp lực giao thông Bắc – Nam, phụ huynh cũng dễ sắp xếp vé tàu xe. Nghỉ thêm 3–4 ngày không ảnh hưởng nhiều đến việc học, đổi lại là trọn vẹn niềm vui sum họp”.
Từng có con học tại Bình Dương cũ, nay là TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Hải Hoa bày tỏ sự phấn khởi: “Tết không chỉ là nghỉ học mà là dịp các con được kết nối với ông bà, họ hàng, quê hương. Các thầy cô đã rất thấu hiểu để học sinh được tận hưởng không khí xuân đúng nghĩa”.
Tuy vậy, không phải phụ huynh nào cũng ủng hộ việc nghỉ dài ngày. Từ Hà Nội, chị Lê Thu Hoài băn khoăn: “Gia đình gần quê thì nghỉ nhiều lại thành bất tiện. Trẻ, nhất là bậc tiểu học, nghỉ lâu dễ quên nếp học, khi quay lại rất vất vả để bắt nhịp”.
Ở chiều dung hòa, anh Bùi Văn Nam (Bắc Ninh) cho rằng nên giữ lịch nghỉ chung của nhà trường, song linh hoạt với từng gia đình: “Ai quê xa, thu xếp được thì cho con nghỉ sớm vài ngày cũng không ảnh hưởng nhiều, miễn đảm bảo bài vở”.