TP Hồ Chí Minh thí điểm hạn chế học sinh dùng điện thoại trong giờ ra chơi tại 16 trường

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh (HCM) vừa công bố dự thảo kế hoạch thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi.

Giai đoạn 1 sẽ triển khai tại 16 trường từ tháng 10/2025 đến hết học kỳ I năm học 2025-2026. Sau đó, từ tháng 1/2026, chủ trương này dự kiến được áp dụng đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Tại hội thảo ngày 18/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiếu cho rằng điện thoại thông minh mang lại nhiều tiện ích trong học tập, liên lạc nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu thiếu định hướng. Ông dẫn chứng thời gian qua, nhiều học sinh đã bị lừa đảo qua mạng, thậm chí bị dụ dỗ ra khỏi địa bàn, trở thành nạn nhân của tội phạm.

Nếu học sinh không có sự tính toán kĩ lưỡng và được tư vấn cặn kẽ của thầy cô, gia đình có thể sẽ gặp nhiều khó khăn về công việc khi tốt nghiệp.
Thí điểm hạn chế học sinh dùng điện thoại trong giờ ra chơi tại 16 trường.

Theo ông Hiếu, các trường hiện có nhiều biện pháp quản lý khác nhau nhưng hiệu quả chưa đồng đều.

“Quan điểm của Sở không phải cấm tuyệt đối học sinh mang điện thoại đến trường. Các em vẫn có thể dùng cho nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ học tập và liên lạc khi cần. Điều quan trọng là định hướng để học sinh sử dụng hợp lý, an toàn, không bị lệ thuộc”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: