Tích cực tuyên truyền, phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

(CLO) Ngày 11/11, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương đã khai mạc Hội nghị tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020.

Tham dự hội nghị có 270 đại biểu là cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, Đài Phát thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã của tỉnh Hải Dương.

Bà Lê Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hằng năm, trên 40.000 người Việt Nam đã tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”.

Bà Lê Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh

Bà Lê Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh

Một trong những giải pháp quan trọng được Thủ tướng Chính phủ xác định là cần: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin truyền thông từ Trung ương tới địa phương để tuyên truyền, phổ biến vận động các cấp, ngành, đoàn thể và người dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, hướng dẫn, khuyến cáo về nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật; truyền thông để phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là quy định về môi trường không khói thuốc.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương, các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hệ thống Đài Phát thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Từ đó góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc lá ở gia đình, nơi cộng cộng và các cơ sở làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe chung cho mọi người. Tuy nhiên, hiệu quả truyền thông vẫn chưa được như mong muốn.

Tại hội nghị, các báo cáo viên giới thiệu những giải pháp quan trọng phòng, chống tác hại của thuốc lá; cách lựa chọn, khai thác thông tin và xây dựng bản tin theo xu hướng hiện đại cho đội ngũ cán bộ phụ trách đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã trong công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá nói riêng. Qua đó, đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở được cung cấp thêm thông tin, kiến thức, góp phần tăng hiệu quả truyền thông ở cấp cơ sở trong việc phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là quy định về môi trường không khói thuốc.

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

“Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” không chỉ là yêu cầu về chuyên môn, mà còn là định hướng chiến lược

(CLO) Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu “xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại” – thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực có vai trò đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và xã hội.
Cỡ chữ bài viết: