Đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại nặng nề, khi đó Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã quyết định rời AFF Cup 2020 sang ngày 11/4 đến 8/5 năm 2021. Và các đội sẽ thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách tại vòng bảng.
Tuy nhiên, điều này đã đặt HLV Park Hang Seo vào thế bí khi mà ông có nguy cơ sẽ không có lực lượng thi đấu tốt cho AFF Cup vào mùa hè năm sau do nhiều cầu thủ chủ chốt sẽ cùng Viettel, Hà Nội FC và Sài Gòn tham dự 2 giải châu Á dành cho CLB.
Bài liên quan
Việt Nam sẽ không làm chủ nhà AFF Cup 2020
Nếu AFF Cup dời lịch: Thầy Park có thể phải tham dự 4 giải đấu năm 2021
“AFF Cup 2020” bị hoãn: Đội tuyển Việt Nam hụt hẫng vô cùng
AFF Cup 2020: Việt Nam sẽ không được đăng cai
HLV Park Hang Seo đối mặt với thách thức lớn tại AFF Cup 2021. Ảnh: TL
Vì AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB có quyền không nhả người để đảm bảo thành tích của đội bóng ở đấu trường châu lục.
Và nếu điều này xảy ra, thì thầy Park rất có thể sẽ không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Đức Chiến, Nguyên Mạnh,...
Theo đúng lịch thi đấu của AFC Champions League thì lượt trận thứ 5 và 6 vòng bảng sẽ rơi vào các ngày 19/4 - 20/44 và 3/5 - 4/5, nên Viettel buộc phải giữ quân nhằm đảm bảo thành tích tốt tại AFC Champions League.
Trong khi, các cầu thủ của Hà Nội như Quang Hải, Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Xuân, Đức Huy cũng khó dự AFF Cup khi đội bóng Thủ đô sẽ thi đấu các lượt trận thứ 5 và lượt 6 của vòng bảng AFC Cup vào ngày 13/4 - 14/4 và 27/4 -28/4/2021.
Và nếu không sử dụng gương mặt này, có thể đây sẽ một tổn thất không hề nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo trên con đường bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2018.
Ngay cả khi có được sự phục vụ của các cầu thủ thì một thách thức mới cũng sẽ xuất hiện. Đó là việc liệu họ thể giữ được phong độ thi đấu tốt nhất nếu gặp chấn thương hay bị bào mòn thể lực do phải thi đấu với lịch trình quá dày đặc.