Trại lợn ‘chui’ bức tử môi trường ở Hà Tĩnh: Công ty TNHH Khánh Giang bị phạt gần 1,5 tỷ đồng

(CLO) Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) tự ý chuyển sang nuôi lợn đã gây ra hàng loạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, Công ty TNHH Khánh Giang bị UBND Hà Tĩnh và ngành chức năng xử phạt 1,452,5 triệu đồng.

Theo đó, ngày 29/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,25 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Khánh Giang tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà ở xã An Dũng, huyện Đức Thọ do có hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Bài liên quan

Huyện Đức Thọ yêu cầu Công ty Khánh Giang di dời đàn lợn đang nuôi trước ngày 7/8/2021

Công ty Khánh Giang phớt lờ “tối hậu thư” di dời đàn lợn, thách thức chính quyền?

Người dân và Công ty Khánh Giang không tìm được "tiếng nói chung"!

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra thực tế trang trại chăn nuôi của Công ty Khánh Giang

Công ty Khánh Giang đã di dời xong toàn bộ đàn lợn “chui”, gây ô nhiễm ra khỏi trang trại

trai lon chui buc tu moi truong o ha tinh cong ty tnhh khanh giang bi phat gan 15 ty dong hinh 1

Trại chăn nuôi lợn chui của Công ty TNHH Khánh Giang trên địa bàn thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng (huyện Đức Thọ)

Công ty TNHH Khánh Giang do ông Đậu Tiến Sỹ làm giám đốc, có trụ sở chính ở số 121, đường Quang Trung, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Theo kết quả xác minh của đoàn kiểm tra liên ngành ngày 23/11, Công ty TNHH Khánh Giang đã có 11 hành vi vi phạm trong quá trình triển khai tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà.

Ngoài việc bị xử phạt 1,25 tỷ đồng, Công ty TNHH Khánh Giang còn bị đình chỉ hoạt động tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà trong 6 tháng để khắc phục vi phạm.

trai lon chui buc tu moi truong o ha tinh cong ty tnhh khanh giang bi phat gan 15 ty dong hinh 2

Sau khi phun qua hố lắng, dòng nước chứa đầy phân chạy thẳng ra ngoài khiến kênh nước ô nhiễm

Trước đó, ngày 8/10/2021, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú ý ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khánh Giang với số tiền 15 triệu đồng, vì đã có hành vi không kê khai hoạt động chăn nuôi, vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 1/3/2021 của Chính Phủ.

Tiếp đó, ngày 25/10/2021, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư với số tiền 67,5 triệu đồng, vì đã thực hiện các hành vi vi phạm: Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư (quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; Không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư (quy định tại Điểm b, khoản 4, Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư); Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư (quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư).

Tiếp, xét đề nghị của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, ngày 27/10/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khánh Giang với số tiền 120 triệu đồng vì đã xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

trai lon chui buc tu moi truong o ha tinh cong ty tnhh khanh giang bi phat gan 15 ty dong hinh 3

Chiều ngày 26/7, người dân bức xúc căng băng rôn yêu cầu chính quyền địa phương và công ty Khánh Giang có biện pháp trả lại môi trường sống cho nhân dân

Như báo Nhà báo và Công luận đã liên tục phản ánh trước đó, Công ty TNHH Khánh Giang thực hiện dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ với quy mô diện tích 27,8 ha, đi vào hoạt động từ năm 2015.

Tuy nhiên, đơn vị này đã tự ý chuyển đổi mục đích, từ chăn nuôi bò sang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm trái phép. Hệ lụy là làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong Nhân dân.

Ngày 27/7, UBND huyện Đức Thọ đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý và giao cho Công ty TNHH Khánh Giang di dời toàn bộ đàn lợn 1.646 con ra khỏi trang trại trong vòng 10 ngày (từ 27/7 đến trước ngày 7/8). Tuy nhiên, công ty vẫn không thực hiện.

trai lon chui buc tu moi truong o ha tinh cong ty tnhh khanh giang bi phat gan 15 ty dong hinh 4

Xe ô tô chuyên dụng vận chuyển lợn thương phẩm của Công ty TNHH Khánh Giang ra khỏi trang trại

Ngày 16/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng với các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Khánh Giang. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công ty phải di chuyển toàn bộ đàn lợn ra khỏi trang trại trước 18h ngày 20/8/2021; tuyệt đối không tái đàn, triển khai chăn nuôi lợn tại trang trại.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: