Trải nghiệm tinh hoa văn hóa các dân tộc tại Thủ đô Hà Nội

(CLO) Chuỗi hoạt động tháng 11 "Đại đoàn kết - Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam" quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc từ Bắc chí Nam.

Từ nay đến ngày 30/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động tháng 11 với chủ đề “Đại đoàn kết - Tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Hoạt động điểm nhấn trong tháng 11 này là sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 - 23/11.

11(2).jpg
Chương trình dân ca, dân vũ “Giai điệu núi rừng” giới thiệu văn hóa Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Theo đó, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức tại sân lễ hội làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II (ngày 18/11).

Tối 21/11 sẽ diễn ra lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam và Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2025. Hoạt động sáng cùng ngày là hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Ngày 22/11 sẽ có các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá dân tộc Mường lần II, năm 2025: Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc phía Bắc, các dân tộc Tây Nguyên; giao lưu văn hoá nghệ thuật “Sắc màu văn hoá Vĩnh Long”; chương trình dân ca dân vũ “Hoa đất tháp” của đồng bào Chăm, Khánh Hòa.

Trong dịp này sẽ có các chương trình quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế; Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Mường, tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) của đồng bào Cơ Tu đến từ Đà Nẵng…

Trong suốt tháng, du khách đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ được tham gia các chương trình giao lưu, trình diễn dân ca dân vũ, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian và trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của từng dân tộc.

Du khách cũng được xem trình diễn các công đoạn chế chế biến các món ăn, thức uống truyền thống của đồng bào Cơ Tu; tìm hiểu ẩm thực dân tộc và thưởng thức các món ăn đặc sắc (xôi đồ, thịt gà nấu măng, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu) của dân tộc Mường, Thái; gà nướng của dân tộc Dao, Khơ Mú; cà phê, ca cao của dân tộc Ê Đê, Xơ Đăng; khau nhục, lạp sườn, thịt gác bếp, măng nhồi của dân tộc Tày, Nùng; các loại bánh truyền thống của các dân tộc…

Chuỗi hoạt động tháng 11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là điểm nhấn văn hóa trong hai tháng cuối năm, quy tụ hơn 100 đồng bào thuộc 16 nhóm dân tộc từ Bắc chí Nam. Các hoạt động hứa hẹn góp phần quảng bá du lịch văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: