Tranh cãi kế hoạch phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống Trái đất

(CLO) Kế hoạch phóng hàng nghìn vệ tinh gương lên quỹ đạo để phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống Trái đất đang bị phản đối.

Cộng đồng thiên văn học đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về kế hoạch của một công ty tư nhân phóng hàng nghìn vệ tinh gương lên quỹ đạo để phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống các khu vực cụ thể trên Trái đất vào ban đêm, với mục đích thương mại.

Hiện nay, quỹ đạo Trái đất đang ngày càng trở nên chật chội với đủ loại vệ tinh phục vụ viễn thông, quan sát, nghiên cứu và dẫn đường. Đây là một thị trường trị giá 286 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Giữa làn sóng này, một công ty khởi nghiệp tên là Reflect Orbital đang lên kế hoạch cho một hướng tiếp cận gây nhiều tranh cãi: triển khai một mạng lưới gương khổng lồ trong không gian để phản chiếu ánh sáng mặt trời xuống cho những khách hàng trả phí vào ban đêm.

Công ty này đã bắt đầu nhận đặt chỗ cho các "điểm sáng" từ tháng 8, và kế hoạch của họ đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà khoa học.

scientists-mirror-orbital.jpg
Ảnh đồ hoạ trình diễn ý tưởng của Reflect Orbital.

John Berentine, một nhà thiên văn học tại Đài quan sát Silverado Hills, cho biết: "Chùm sáng được phản chiếu bởi những vệ tinh này rất mãnh liệt, gấp bốn lần độ sáng của trăng tròn. Chúng sẽ tiếp tục chiếu sáng ngay cả sau khi bay qua mục tiêu, bởi rõ ràng là không thể tắt đi được. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống hoang dã trong khu vực được chiếu sáng, và thông qua sự tán xạ trong khí quyển, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh".

Ông Robert Massey, Phó giám đốc điều hành của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia Anh, nhận định: "Mục tiêu trung tâm của dự án này là làm sáng bầu trời và kéo dài ánh sáng ban ngày, và rõ ràng, từ góc nhìn thiên văn học, đó là một thảm họa". Ông nhấn mạnh rằng không chỉ một vài người khó tính, mà toàn bộ cộng đồng thiên văn đều "vô cùng quan ngại về sự phát triển này".

Dù chưa phóng bất kỳ vệ tinh gương nào trong số 4.000 chiếc theo kế hoạch, công ty này gần đây đã nộp đơn xin giấy phép lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) để phóng một vệ tinh thử nghiệm kích thước khoảng 18x18 mét vào tháng 4/2026.

Công ty khởi nghiệp này đã nhận được hợp đồng trị giá 1,25 triệu USD từ Không quân Mỹ, bên cạnh khoản đầu tư 20 triệu USD từ vòng gọi vốn Series A để phát triển dịch vụ "ánh sáng mặt trời theo yêu cầu". Reflect Orbital tuyên bố dịch vụ này sẽ "củng cố nền quốc phòng của Mỹ".

Mặc dù chưa công bố giá cụ thể, công ty nhắm đến nhiều nhóm khách hàng có khả năng chi trả cao, với các ứng dụng cho quốc phòng, cơ sở hạ tầng dân sự, nông nghiệp công nghiệp và các "thương hiệu hàng đầu" muốn tạo điểm nhấn độc đáo cho các chiến dịch quảng cáo. Công ty cho biết họ đã nhận được hơn 260.000 đơn đăng ký từ 157 quốc gia.

Một phát ngôn viên của Reflect Orbital trấn an rằng mỗi chùm sáng sẽ được "giới hạn cục bộ cao" trong một khu vực có đường kính 5 km trong một khoảng thời gian hữu hạn. Họ viết: "Trong buổi trình diễn dự kiến vào năm 2026, những người quan sát tại các địa điểm thử nghiệm được chỉ định sẽ nhìn thấy ánh phản chiếu như một ngôi sao sáng đang di chuyển. Khu vực được chiếu sáng trên mặt đất sẽ là một vùng sáng dịu nhẹ, giống như ánh trăng".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: