Tranh cãi khi Ngoại trưởng Mỹ nói Israel là nguyên nhân dẫn tới tấn công Iran

(CLO) Vào ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra một lời giải thích gây chấn động khi cho rằng Mỹ phát động tấn công Iran là vì Israel.

Nguyên văn phát biểu của ông Rubio: "Chúng tôi biết rằng sắp có một hành động từ phía Israel. Chúng tôi biết rằng điều đó sẽ thúc đẩy một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ, và chúng tôi biết rằng nếu không chủ động tấn công họ trước khi họ tung ra những cuộc tấn công đó, chúng tôi sẽ phải chịu thương vong cao hơn".

Tuyên bố này đã gây chấn động vì nó gián tiếp thừa nhận Mỹ đang bị cuốn vào một cuộc chiến vì lợi ích và kế hoạch của quốc gia đồng minh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/SecRubio
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/SecRubio

Đến ngày 3/3, khi áp lực dư luận gia tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm cách đưa ra một cách giải thích khác nhằm xoa dịu tình hình. Ông khẳng định mình ra lệnh tấn công vì “nghĩ rằng chúng ta sẽ rơi vào tình huống mà chúng ta sắp bị tấn công”.

Mặc dù vậy, chính quyền Mỹ vẫn chưa cung cấp được những bằng chứng thuyết phục về một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào tài sản của Mỹ hoặc các mối đe dọa trực tiếp từ chương trình hạt nhân của Iran.

Sự thiếu nhất quán trong thông điệp từ Nhà Trắng đã khiến nhiều chuyên gia phân tích cho rằng cuộc chiến này phục vụ mục đích của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều hơn là lợi ích quốc gia của Mỹ.

Sự phản đối quyết liệt từ các chuyên gia và giới chính trị

Các nhà quan sát quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước những thừa nhận của ông Rubio. Bà Kelly Grieco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson, nhận định rằng những gì Ngoại trưởng Mỹ công khai thừa nhận cho thấy Mỹ đã bị Israel đưa vào thế kẹt.

Bà cho rằng nếu Israel quyết tâm hành động và Mỹ phải làm theo, thì quốc gia này cần có một cuộc thảo luận nghiêm túc về việc liệu lợi ích của Mỹ và Israel đang thực sự đồng nhất hay đang tách rời nhau. Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo (CAIR) cũng gọi đây là một sự thừa nhận gây chấn động, minh chứng rằng Mỹ không tấn công vì mối đe dọa trực tiếp mà là dưới áp lực từ Israel.

Căn cứ quân sự Mỹ ở ở Manama, Bahrain bị Iran tấn công. Ảnh chụp màn hình
Căn cứ quân sự Mỹ ở ở Manama, Bahrain bị Iran tấn công. Ảnh chụp màn hình

Ở phía đối lập, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động quân sự này vào ngày 3/3. Ông Sanders phát biểu thẳng thắn rằng: “Netanyahu muốn chiến tranh với Iran. Ông Trump vừa trao nó cho ông ta”.

Bất bình lan rộng trong nội bộ Mỹ

Không chỉ vấp phải sự phản đối từ các nhóm tiến bộ, chính quyền của Tổng thống Trump còn đang đối mặt với sự rạn nứt ngay trong chính lực lượng cử tri cốt lõi của mình. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong phong trào MAGA đã bày tỏ sự thất vọng trước lý do tham chiến mà ông Rubio đưa ra.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) đang tham gia chiến đấu cùng lực lượng Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran. Ảnh: CENTCOM
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) hiện tham gia chiến đấu cùng lực lượng Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran. Ảnh: CENTCOM

Trước những diễn biến phức tạp, các nhà lập pháp tại Mỹ đang khẩn trương thúc đẩy các nghị quyết về quyền lực chiến tranh tại cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ ngay trong tuần này. Mục tiêu của nỗ lực này là nhằm hạn chế khả năng đơn phương gây chiến của Tổng thống Mỹ, dù dự báo sẽ gặp nhiều trở ngại do sự phản đối từ đảng Cộng hòa.

Nghị sĩ Thomas Massie cảnh báo rằng hệ lụy của cuộc chiến sẽ không chỉ dừng lại ở chiến trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân khi giá xăng dầu, thực phẩm và mọi mặt hàng khác sẽ tăng cao. Ông nhận định rằng những bên chiến thắng duy nhất trong kịch bản này chỉ là các cổ đông của những tập đoàn quốc phòng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: