Trao giải thưởng “Cánh én hồng” cho 10 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu

Thứ hai, 13/11/2017 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 12/11 tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Báo Nhi đồng phối hợp tổ chức chương trình “Tri ân người khai sáng”, trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017 cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu.

Năm nay, 56 cá nhân tiêu biểu trong tổng số trên 26 nghìn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đang công tác tại các Liên đội trong cả nước đã được xét trao giải thưởng “Cánh én hồng”.

Báo Công luận

Các giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình. Ảnh- Bảo Minh

 

Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố chọn 1 cá nhân xuất sắc nhất đề cử lên Hội đồng xét chọn cấp Trung ương. Từ đó, Hội đồng xét chọn đã quyết định trao giải thưởng cho 10 thầy cô giáo làm Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2012- 2017. Đây là những cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoạt động Đội sáng tạo được áp dụng và nhân rộng, mang lại hiệu quả thiết thực được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Đó là cô Lê Thị Thư (46 tuổi), trường tiểu học thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có 26 năm làm Tổng phụ trách Đội. Ngoài rất nhiều bằng khen từ cấp huyện đến cấp Trung ương, cô Thư còn được lãnh đạo ngành Giáo dục đánh giá cao với đề tài “Nâng cao hiệu quả các hội thi trong hoạt động Đội ở trường tiểu học thị trấn Thanh Chương”. Đề tài góp phần giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho học sinh được áp dụng từ năm 2012 đã thu hút đông đảo các em tham gia với tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”.

Báo Công luận

Giáo viên Tổng phụ trách Đội chia sẻ về nghề tại chương trình. Ảnh- Bảo Minh

 

Là thầy Ngụy Đình Mỹ (52 tuổi), trường tiểu học số 1 Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Với 27 năm làm Tổng phụ trách Đội, đề tài “Phát huy vai trò tự quản của tổ chức Đội trong trường tiểu học” đã khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do Liên đội phát động một cách chủ động, tự giác, biết quản lý công việc theo hướng khoa học qua đó, giáo dục các em trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, nâng cao chất lượng của chi đội và sao nhi đồng…

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Long Hải, chương trình “Tri ân người khai sáng”, trao giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2017 là hoạt động thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017- 2018, thiết thực kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời kêu gọi các lực lượng trong xã hội cùng chung tay, góp sức vào sự nghiệp giáo dục- đào tạo, phát triển tài năng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ góp phần chăm sóc, giáo dục thế hệ măng non của đất nước.

                                                                                                            Bảo Minh

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục