Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Anh Minh - Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Diên Hồng, cho biết: Ngay sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra việc thu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh tại Trường THCS Nguyễn Du.
Làm việc với cơ quan chức năng, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường giải trình các khoản đóng góp đều dựa trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng. Tuy nhiên, việc một lớp tiên phong tự nguyện đóng 3 triệu đồng đã khiến các lớp khác làm theo, dẫn đến hiểu lầm đây là mức thu chung mang tính bắt buộc.
Nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Du đã tổ chức họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để làm rõ các khoản thu. Nhà trường kiên quyết yêu cầu Ban đại diện hoàn trả 54 triệu đồng đã thu từ 18 lớp.
Ảnh Trần Hiền
Ông Minh cũng cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cùng UBND phường Diên Hồng đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn quán triệt kỹ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dù Thông tư 81 đến ngày 15/11 mới có hiệu lực, tuy nhiên, địa phương đã quán triệt, yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.
Theo quy định mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc; không được ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu hay thời hạn nộp. Việc vận động cũng không được thực hiện bằng cách ép buộc, gây áp lực.
Đặc biệt, Ban đại diện không được nhân danh tổ chức mình để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục, cũng như không được thu, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ dành cho nhà trường.
Trước đó, tại cuộc họp phụ huynh học sinh toàn trường, Trường THCS Nguyễn Du yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch hoạt động của trường, báo cáo tình hình hoạt động của lớp và thông tin khoản thu bảo hiểm y tế bắt buộc. Nhà trường cho biết không quy định thêm bất kỳ khoản thu nào khác.
Đối với quỹ lớp, việc đóng góp do Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp trao đổi, bàn bạc và thống nhất trên tinh thần tự nguyện, không cào bằng. Kinh phí phụ huynh ủng hộ được giữ tại lớp để phục vụ các hoạt động của chính lớp đó, dưới sự theo dõi, nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm nhằm tránh việc quy định mức thu bắt buộc, thu cào bằng hoặc thu quá cao gây bức xúc cho phụ huynh.
Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh giao dịch chuyển tiền có nội dung liên quan đến “quỹ trường”, thu hút sự chú ý của dư luận. Theo các hình ảnh được chia sẻ, một số lớp 6 và lớp 7 chuyển khoản 3 triệu đồng với nội dung như “lớp 7.5 nộp tiền quỹ trường”, “lớp 6.6 đóng quỹ trường”.
Theo đó, vụ việc xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Du, phường Diên Hồng. Nhà trường hiện có 47 lớp, trong đó 18 lớp đã thực hiện khoản thu được phản ánh. Trước những thông tin gây băn khoăn trong phụ huynh và dư luận, chính quyền địa phương ngay sau đó đã lập đoàn kiểm tra, xác minh các khoản thu, chi liên quan và yêu cầu nhà trường giải trình vụ việc trên.