Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, thời tiết Nghệ An nắng nóng, gió Lào thổi khô khốc càng khiến cái nóng thêm bỏng rát. Dù vậy, các đoàn viên thanh niên, Ban chỉ huy quân sự tại nhiều địa phương ở Nghệ An đã đồng loạt ra quân hỗ trợ tháo dỡ, sửa chữa và xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn .

Tại xã Thiên Nhẫn (Nghệ An), phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng được triển khai sôi nổi. Đoàn viên thanh niên cùng lực lượng dân quân đã hỗ trợ gia đình anh Trần Đình Quý, ở xóm Đông Thọ tháo dỡ căn nhà cũ để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Anh Quý là con của nạn nhân chất độc da cam, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

clo_br_4.jpg
Đoàn viên thanh niên tham gia ngày công hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng. (ảnh Kim Long)

Nhằm giúp đỡ gia đình người có công, các lực lượng đã hăng say làm việc. Dưới cái nóng gay gắt, các đoàn viên thanh niên miệt mài thu dọn vật dụng, tháo dỡ vật liệu cũ và vệ sinh mặt bằng. Những ngày công tình nguyện đã góp phần giảm bớt chi phí, công sức cho gia đình trong quá trình xây dựng nơi ở mới.

Không chỉ hỗ trợ gia đình anh Quý, tuổi trẻ Thiên Nhẫn còn chung tay sửa chữa nhà ở cho ông Nguyễn Xuân Nam (95 tuổi) - thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Sau nhiều năm sử dụng, căn nhà của ông Nam đã xuống cấp. Bản thân ông tuổi cao, sức yếu nên sự chung sức, chung lòng của hàng chục đoàn viên cùng lực lượng dân quân trong việc dỡ mái ngói cũ, chuẩn bị lợp mái mới là rất thiết thực. Mọi người tích cực tham gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

clo_br_5.jpg
Dưới cái nóng gay gắt, các đoàn viên thanh niên miệt mài thu dọn vật dụng, tháo dỡ vật liệu cũ và vệ sinh mặt bằng (ảnh Kim Long)

Trong khi đó, tại xã Quang Đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tích cực tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng để xây dựng nhà mới cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đức. Hiện ngôi nhà do bà Nguyễn Thị Lan, con gái của Mẹ Việt Nam Anh hùng, trực tiếp thờ cúng và sinh sống.

Bà Lan có hoàn cảnh hết sức éo le. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe suy giảm do mắc bệnh ung thư gan giai đoạn III. Nhiều năm nay, gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa bão đến. Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, Đoàn xã Quang Đồng đã phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huy động đoàn viên tham gia hỗ trợ ngày công.

clo_br_2.jpg
Mọi người đều mong muốn được đóng góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng nhà cho người có công với cách mạng. (ảnh Kim Long)

Từ sáng sớm, các bạn trẻ đã có mặt để vận chuyển vật liệu, thu dọn đồ đạc và san gạt nền đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng ai cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương. Mọi người đều mong muốn được đóng góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng nhà cho người có công với cách mạng.

Hoạt động giúp đỡ những người có công cũng được Ban CHQS xã Tiền Phong phối hợp với các lực lượng vũ trang (công an, đồn biên phòng) các cơ quan, ban, ngành tham gia tích cực. Mới đây, các đoàn thể đã tham gia ngày công lao động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Lô Văn Ba (bản Na Chạng, xã Tiền Phong) là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Các lực lượng đã tích cực trộn bê tông, vận chuyển vật liệu, đổ giằng móng công trình.

clo_br_1.jpg
Các lực lượng đã tích cực trộn bê tông, vận chuyển vật liệu, đổ giằng móng công trình. (ảnh Kim Long)

Mặc dù thời tiết không ủng hộ, nắng nóng gay gắt nhưng không khí lao động của các lực lượng diễn ra khẩn trương, trách nhiệm. Những việc làm đó tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những mái ấm được dựng xây từ tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, nghĩa tình và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: