Triển lãm ảnh “Chợ trên Đá” quảng bá nét văn hóa vùng cực Bắc

(CLO) Những bức ảnh tại triển lãm ảnh “Chợ trên Đá” giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc vùng cực Bắc của Việt Nam.

Ngày 17/9, tại Đường sách TP. HCM, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long và Công ty Đường sách TP. HCM đã khai mạc triển lãm ảnh “Chợ trên Đá”.

Những phiên chợ tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) từ lâu được biết đến như một không gian văn hóa đầy tính cộng đồng; một nét đẹp vùng cao hiếm có, không thể nào trộn lẫn và cũng là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân bản địa.

trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 1

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long chia sẻ về các tác phẩm “Chợ trên Đá”. Ảnh: BTC

Triển lãm ảnh “Chợ trên Đá” trưng bày 60 bức ảnh chụp tại khu cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Các tác phẩm chủ yếu mô tả cảnh sinh hoạt tại chợ, lưu giữ từng khoảnh khắc sống động, thú vị, mộc mạc, chân chất của người dân nơi đây.

Với 60 ảnh lần này, nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long mất gần cả năm để chọn từ hơn 2.000 ảnh chụp trong 20 năm về các phiên chợ tại cao nguyên đá. Đặc biệt, những tác phẩm sẽ có các mã QR code trên ảnh, để không chú thích dài dòng, mà người xem có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, ý nghĩa của những bức ảnh qua việc quét mã ảnh.

Nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long cho biết, lợi nhuận từ việc bán ảnh, bán lịch ảnh sẽ được quyên góp vào việc mua các thiết bị học tập cho các em học sinh trong lưu xá của Trường THCS Sà Phìn, huyện Đồng Văn và nếu thừa sẽ làm sân bê tông cho một trường ở cuối xã Phó Cáo, Đồng Văn, Hà Giang.

Ngoài ra, sau triển lãm này, bộ ảnh "Chợ trên Đá" sẽ được trưng bày tại sân phố cổ Đồng Văn, Hà Giang và tặng cho Bảo tàng Đồng Văn để lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng nhằm giới thiệu đến du khách và người dân khi đến với Hà Giang.

trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 2

Người dân đến xem triển lãm. Ảnh: BTC

Trước đó, năm 2019 với triển lãm "Hoa của Đá", nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long đã bán và vận động các bạn bè để có ngân sách sửa được một lưu xá của Trường PTCS Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang), đồng thời trang bị thêm mền và gối đầu cho hơn 100 em ở lưu xá này.

Năm 2020, nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long cũng vận động giúp đỡ sửa được một điểm trường gồm 3 phòng học ở Sảng Tủng (Đồng Văn, Hà Giang) và gần 1.000 áo ấm cho học sinh và mền cho người già neo đơn. Năm nay, tác giả hy vọng sẽ có nhiều hơn những nhà hảo tâm cùng chung tay giúp sức cho việc giúp trẻ em, người già có cuộc sống đầy đủ, ấm áp hơn tại vùng đất địa đầu của Tổ quốc.

Một số bức ảnh trưng bày tại triển lãm:

trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 3
trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 4
trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 5
trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 6
trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 7
trien lam anh cho tren da quang ba net van hoa vung cuc bac hinh 8

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: