Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì đấu tranh, triệt phá một đường dây buôn bán hàng giả hoạt động trên không gian mạng, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình, thu giữ hơn 25 tấn hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, liên quan 3 đối tượng.
Diễn biến chuyên án và lực lượng tham gia
Trước đó, ngày 13/01/2026, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh chuyên án. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị là đơn vị chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động, cùng Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.
Trong quá trình triển khai, lực lượng công an đã triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1995) và Lê Hữu Minh (sinh năm 1993, đều trú tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội).
Cùng thời điểm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
Thủ đoạn buôn bán hóa mỹ phẩm giả trên không gian mạng
Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, đối tượng Phạm Thị Tuyết đã nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất. Nguồn hàng này được Tuyết lấy thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.
Sau khi nhập được số mỹ phẩm giả, Tuyết rao bán trên Facebook với giá rẻ, cung cấp cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn cả nước. Đây là số hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, được các đối tượng sử dụng hình thức mua bán qua mạng xã hội để tiêu thụ.
Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung, sau khi mua lại các hàng hóa mỹ phẩm từ Tuyết, đã tạo lập nhiều tài khoản shopee khác nhau. Chung dùng các tài khoản này để đăng bán số mỹ phẩm giả nói trên trên nền tảng shopee, nhằm mở rộng kênh tiêu thụ trên không gian mạng.
Kết quả khám xét, thu giữ và điều tra mở rộng
Qua công tác khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một số lượng rất lớn hàng hóa là mỹ phẩm. Theo tài liệu ban đầu, tổng khối lượng thu giữ hơn 25 tấn hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, được xác định là hàng giả.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để phục vụ công tác giám định, điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên không gian mạng của các đối tượng.
Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.