Triều Tiên lên kế hoạch truy quét hàng trăm người môi giới tiền bất hợp pháp với Trung, Hàn

Thứ bảy, 22/05/2021 12:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) “Có vẻ như hàng trăm người môi giới chuyển tiền sẽ bị bắt ở các tỉnh Bắc Pyongan, Chagang, Yanggang và Bắc Hamgyong”, một nguồn tin nói với tờ Daily NK.

Quang cảnh Hyesan, tỉnh Yanggang, vào tháng 8 năm 2018. (Nguồn: Daily NK Photo)

Quang cảnh Hyesan, tỉnh Yanggang, vào tháng 8 năm 2018. (Nguồn: Daily NK Photo)

Nâng án gấp 3, trừng phạt cả gia đình

Bộ An ninh Quốc gia (MSS) của Triều Tiên đang triển khai một chiến dịch lớn chống lại các nhà môi giới chuyển tiền bất hợp pháp hoạt động ở khu vực biên giới Trung-Bắc Triều Tiên.

MSS đã truy quét những kẻ môi giới tiền bất hợp pháp ở các khu vực biên giới huyện Huchang, huyện Sinpa, thành phố Hyesan và huyện Pochon và trình một đề xuất lên Ủy ban Trung ương vào ngày 8/5.

Ngay sau đó, Ủy ban Trung ương đã ra lệnh truy quét bất kỳ ai thực hiện chuyển tiền bất hợp pháp. Những người duy nhất được miễn lệnh là những người đã đăng ký tại các tổ chức thương mại quốc gia chính thức và đang trả tiền hoa hồng cho Nhà nước. Lệnh truy quét này đã khiến vùng biên giới đang hỗn loạn.

Những người môi giới chuyển tiền thường nhận được 30% hoa hồng từ các giao dịch chuyển tiền mà họ thực thi, do đó, việc trao đổi những khoản tiền lớn hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn. Vì lý do này, nhiều người môi giới thích làm việc với những kẻ đào tẩu Triều Tiên, người có thể mang lại cho họ nhiều tiền hơn.

Theo báo cáo của MSS, những vụ chuyển nhượng này có “tác động tiêu cực” đến xã hội vì việc chuyển tiền cho phép gia đình của những người đào tẩu ở Triều Tiên sống thoải mái.

Hơn nữa, MSS được cho là đã lập luận trong đề xuất của mình với Ủy ban Trung ương rằng, vì các nhà môi giới chuyển tiền từ Trung Quốc vi phạm chính sách kiểm soát dịch bệnh của Triều Tiên và mang tiền “nhiễm Covid-19” vào nước này, nên các hoạt động chuyển tiền cần phải được “triệt phá hoàn toàn”.

Sau khi Ủy ban Trung ương phê duyệt đề xuất, MSS được cho là có kế hoạch tiến hành tổng cộng 6 “hoạt động truy quét” chống lại những người môi giới chuyển tiền trên toàn bộ khu vực biên giới Trung-Bắc Triều Tiên.

“Có vẻ như hàng trăm người môi giới chuyển tiền sẽ bị bắt ở tỉnh Bắc Pyongan, tỉnh Chagang, tỉnh Yanggang và tỉnh Bắc Hamgyong. Một khi MSS bắt giữ họ, những kẻ môi giới sẽ bị kết án từ 10-15 năm cải tạo và gia đình họ cũng bị trục xuất đến những khu vực khó sống ở biên giới. MSS sẽ tịch thu nhà của họ và trao tài sản này cho những quân nhân đã giải ngũ, cựu chiến binh tàn tật và những người có công khác”, nguồn tin này tiết lộ.

Trước đây, hầu hết những người môi giới tiền đều nhận án từ 3-5 năm cải tạo, và hệ thống “trừng phạt tập thể” của Triều Tiên không áp dụng cho gia đình họ. Một số người môi giới tiền vẫn tiếp tục có cuộc sống tương đối tốt ngay cả khi đã thụ án xong.

Giờ đây, MSS đã tăng gấp ba bản án cải tạo lao động từ 10-15 năm và có kế hoạch tịch thu nhà của những người môi giới cũng như đày ải toàn bộ gia đình của họ. Nguồn tin của Daily NK giải thích rằng đây dường như là một nỗ lực của cơ quan nhằm tiêu diệt "những người chống đảng, chống nhà nước" và gia đình của họ.

Ngoài ra, MSS cũng thông báo rằng sẽ giải thể bất kỳ công ty nào thuộc các tổ chức thương mại bị phát hiện có liên quan đến người môi giới chuyển tiền bất hợp pháp và sẽ thu hồi chứng chỉ giao dịch. Ngay cả các quan chức thương mại cũng có nguy cơ đối mặt với việc bị trục xuất đến các khu vực khó sinh sống.

Nguồn tin này còn cho biết thêm rằng các nhà môi giới chuyển tiền đã đưa tiền vào Triều Tiên thông qua các tổ chức thương mại và các quan chức thương mại trong nhiều năm. Tuy nhiên, giờ đây MSS đã công khai ý định trừng phạt hoạt động bất hợp pháp này nghiêm ngặt hơn, các nhà môi giới có thể sẽ gặp khó khăn hơn trong việc yêu cầu các tổ chức thương mại và quan chức hướng dẫn thương mại giúp đỡ về việc chuyển tiền trong tương lai.

Loại bỏ tận gốc các hoạt động bất hợp pháp

Nguồn tin cho biết: “MSS muốn loại bỏ tận gốc các hoạt động bất hợp pháp gần biên giới. Họ muốn mọi người sợ rằng nếu họ thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp, không chỉ bản thân họ mà cả gia đình họ sẽ bị tiêu diệt… MSS đang hành động độc lập trong hoạt động “dẹp sạch” các nhà môi giới chuyển tiền bất hợp pháp và không làm việc với Bộ An ninh xã hội hoặc Văn phòng Công tố Trung ương”.

Trong khi đó, khoảng 20 người bị bắt vì môi giới chuyển tiền được cho là đang bị điều tra tại trung tâm giam giữ kiểm tra sơ bộ của văn phòng MSS tại tỉnh Dương Cương. Có vẻ như MSS đã bắt giữ các nhà môi giới như một phần của chiến dịch này với ý định làm “tấm gương” cho những kẻ khác. MSS có thể sẽ cho họ cải tạo thông qua các bản án lao động hơn 10 năm, tịch thu nhà cửa và đày ải gia đình những người này.

Sơn Tùng

Tin khác

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản phục hồi chậm

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản phục hồi chậm

(CLO) Thị trường tài chính trong năm 2024 vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: nợ xấu còn gia tăng trong nửa đầu năm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và bất động sản phục hồi chậm và cần thời gian để chuyển biến rõ nét hơn. 

Tài chính - Bảo hiểm
Úc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán

Úc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán

(CLO) Ngày 15/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Đại sứ quán Úc và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tổ chức Hội thảo đào tạo trực tuyến về quản trị công ty và quản lý rủi ro hiệu quả.

Tài chính - Bảo hiểm
Cảng Phước An (PAP) thua lỗ quý 12 liên tiếp, dự định tăng vốn thêm 380 tỷ

Cảng Phước An (PAP) thua lỗ quý 12 liên tiếp, dự định tăng vốn thêm 380 tỷ

(CLO) CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) tiếp tục lỗ thêm quý 12 liên tiếp. Công ty dự định tăng vốn thêm 380 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
Nhu cầu tìm kiếm biệt thự liền kề tại thị trường Đồng Nai tăng mạnh

Nhu cầu tìm kiếm biệt thự liền kề tại thị trường Đồng Nai tăng mạnh

(CLO) Cùng với sự phục hồi về nhu cầu chung của thị trường, loại hình biệt thự liền kề với giá bán từ 6-8 tỷ đồng/căn tại Đồng Nai cũng nhận được nhiều quan tâm trong tháng 3/2024.

Bất động sản
Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

Giá dầu có thể tăng đột biến trên 100 USD

(CLO) Các nhà quan sát thị trường cho biết giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng và hơn thế nữa sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công trên không nhằm vào Israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp